Tỉnh nhanh nhảu làm dân lâm nợ

Hơn 3.200 hộ nghèo ở Quảng Ngãi lâm cảnh nợ nần vì tin vào quyết định hỗ trợ tiền xây nhà của tỉnh.
Nhiều hộ nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi đang dở khóc dở mếu vì lâm cảnh nợ nần khi tin vào lời hứa hỗ trợ tiền xây nhà cho hộ nghèo của tỉnh này theo Chương trình 167 (Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Gặp chúng tôi, chị Đinh Thị Đa dân tộc H’Rê ở Làng Trê, xã Long Môn, huyện Minh Long (Quảng Ngãi) chỉ ngôi nhà sàn bằng ván gỗ, mái ngói nói: “Nghe Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà nên vợ chồng mình mừng lắm, làm ngay. Nhưng nhà làm xong gần hai năm mà tiền hỗ trợ vẫn chưa cấp đủ, chủ thầu đến đòi, la mắng hoài…”.

Vợ chồng chị Đinh Thị Đất nhà sát UBND xã Long Môn cũng than: “Khi nghe Nhà nước cấp tiền hỗ trợ xây dựng nhà, mình ráng làm đến 30 m2 thay vì 24 m2 như quy định, tốn hết 30 triệu đồng. Giờ nợ nần nhưng số tiền 7 triệu đồng mà Nhà nước hứa hỗ trợ vẫn chưa thấy đâu…”.

Chị Đinh Thị Đa ở xã Long Môn, huyện Minh Long lâm nợ vì không nhận đủ tiền hỗ trợ. Ảnh: VÕ QUÝ

Tháng 10-2010, tỉnh Quảng Ngãi có quyết định phê duyệt hỗ trợ xây nhà cho gần 12.600 hộ nghèo (trong đó có gần 10.000 hộ đồng bào thiểu số) với số tiền cho mỗi hộ là 24 triệu đồng. Trong đó, mỗi hộ được trung ương hỗ trợ 7 triệu đồng, tỉnh 1,4 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách cho vay 8 triệu đồng, các doanh nghiệp hỗ trợ 7 triệu đồng.

Xong đợt này, tháng 7-2012, tỉnh có quyết định phê duyệt hỗ trợ (đợt hai) cho hơn 8.400 hộ xây nhà (trong đó có hơn 6.300 hộ đồng bào thiểu số) với chính sách hỗ trợ như đợt đầu. Thế là bà con vay mượn tiền làm nhà hoặc giao cho nhà thầu làm giúp. Tuy nhiên, đến nay tiền hỗ trợ của tỉnh và trung ương đã đến tay bà con (8,4 triệu đồng/hộ), còn số tiền “vận động doanh nghiệp hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ và 8 triệu đồng/hộ vay từ vốn ưu đãi, tỉnh không biết xoay đâu ra để hỗ trợ cho các hộ dân vì bị… trung ương bác.

Theo ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi, sở dĩ tiền vận động doanh nghiệp (gần 60 tỉ đồng) chưa đến tay bà con vì sau khi tỉnh phê duyệt dự án và đề xuất thì Ủy ban Trung ương MTTQ VN không chấp thuận.

Còn khoản tiền vay vốn tín dụng ưu đãi, phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường cho biết: Việc cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở chỉ thực hiện trong giai đoạn 2008-2012 nên Quảng Ngãi tạm dừng việc cho vay.

Tỉnh nhanh nhảu làm trước xin sau và khi xin không được thì đẩy dân vào thế khó. Hiện nhiều chủ thầu xây nhà đòi dỡ ngói, gỗ của dân để trừ nợ và các hộ nghèo chưa biết xoay xở cách sao.

Mới đây, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cho Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát số lượng nhà ở chưa được hỗ trợ đủ và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về vấn đề này để có hướng xử lý.

VÕ QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.