Tình hữu nghị Việt-Trung là tài sản quý báu

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh tình hữu nghị Trung - Việt là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước, cần không ngừng được củng cố và phát triển.

Ngày 28-8, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Học viện Tài chính Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, đã phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung. 

Trong phát biểu khai mạc, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Văn Thảo, nhắc lại Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: BNG

Trong 70 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Trung luôn là xu hướng chủ đạo của quan hệ hai nước; Trung Quốc đã dành cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam sự cổ vũ và ủng hộ to lớn.

Nhân dân hai nước sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đối với sự nghiệp hữu nghị Việt - Trung.

Ông Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực với Trung Quốc ở cả bình diện song và đa phương, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt - Trung góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, tình hình kinh tế - chính trị thế giới đang có những thay đổi sâu sắc và phức tạp, kéo theo nhiều vấn đề và thách thức mới.

Ông Thảo hy vọng các chuyên gia hai bên sẽ nghiên cứu sâu, tăng cường trao đổi, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt được các thế hệ lãnh đạo lão thành hai nước như Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân gầy dựng và dày công vun đắp, là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước, cần không ngừng được củng cố và phát triển.

"Đó là lợi ích chung của nhân dân hai nước, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới" - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nói và cho rằng thế giới đang chứng kiến những thay đổi to lớn chưa từng có trong một thế kỷ qua, tác động sâu sắc đến kinh tế, chính trị quốc tế.

Trong bối cảnh đó, quan hệ Trung - Việt còn có ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự ổn định và phát triển của hai nước cũng như hòa bình và ổn định của khu vực.

Đại sứ Hùng Ba mong muốn Trung Quốc và Việt Nam thực hiện đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước đã đạt được, không quên những mong mỏi ban đầu xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống Trung - Việt.

Hai bên cũng cần nhìn nhận và nắm bắt phương hướng phát triển của quan hệ Trung - Việt từ tầm cao chiến lược, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt không ngừng tiến về phía trước, mang lại những ý nghĩa của thời đại mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, học giả của Việt Nam và Trung Quốc đã có những trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về 70 năm quan hệ Việt - Trung, các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.