Bình luận của Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm

Tình huống xấu nhất: Giàn khoan 981 di chuyển xuống phía nam

Ở vịnh Bắc bộ, chúng ta và Trung Quốc đã ký hiệp định phân vùng từ năm 2000, lẽ ra đây phải luôn là một vùng biển bình yên.

Việc tàu Trung Quốc đâm tàu ngư dân ở đây là một việc làm vô nhân đạo, sự xâm phạm trắng trợn, không thể biện minh, kể cả khi tàu cá Việt Nam có vượt ra khỏi đường phân tuyến đi nữa, vì nếu có vi phạm thì đã có các biện pháp pháp lý. Việc đáng ngờ hơn nữa là theo phản ảnh của ngư dân, tàu Trung Quốc đã cố ép tàu Việt Nam vượt qua đường phân vùng, cần phải xác minh rõ chi tiết này.

Theo tôi, Chính phủ Việt Nam phải yêu cầu Trung Quốc làm cho rõ: tàu 45024 là tàu cá hay tàu ngư chính, hải giám, hải cảnh? Đây là việc làm bộc phát của cá nhân thuyền trưởng tàu này hay là chủ trương của Trung Quốc? Nếu là việc làm cá nhân thì Trung Quốc phải xử lý nghiêm khắc, phải bồi thường thiệt hại, bồi thường danh dự cho ngư dân. Nếu là chủ trương chung thì đây là một bước leo thang, mở rộng vùng căng thẳng lên mức không thể chấp nhận được.

Hai tuần trước cũng đã có tàu ngư dân bị đâm chìm trên vùng vịnh này. Cảnh sát biển Vùng 1 phải tăng cường tuần tra, tăng cường cảnh giác nhiều hơn nữa để bảo vệ ngư dân. Căng thẳng không còn chỉ ở Hoàng Sa mà đã lan ra khắp các vùng biển Việt Nam. Chúng ta phải hết sức nỗ lực, hết sức kiên nhẫn, không để “cái sảy nảy cái ung” rơi vào cái bẫy gây xung đột vũ trang của Trung Quốc.

Bao nhiêu năm chúng ta đã không nhắc tới những biến cố đẫm máu trong những lần Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của những năm 1956, 1974, 1979, 1988. Sự nhẫn nhịn ấy là để giữ hòa bình, nhưng việc gì cũng phải có giới hạn của nó. Tôi cho rằng có thể có ba trường hợp xảy ra: Một: 15-8 Trung Quốc rút giàn khoan đúng như thông báo. Hai: Rút trước 15-8 do thời tiết quá xấu, hoặc do Việt Nam đấu tranh quyết liệt và quốc tế lên án dữ dội, hoặc do duy trì hoạt động quá tốn kém. Ba: sau 15-8 họ vẫn không rút giàn khoan mà tiếp tục di chuyển về phía Nam. Và đây chính là tình huống xấu nhất mà chúng ta phải đối phó.

Còn với tin thời sự ngày hôm nay, giàn khoan 981 lại có dấu hiệu di chuyển thì đây là một việc bình thường trong chu trình hoạt động của giàn khoan. Điều này chứng tỏ mặc mọi sự đấu tranh của Việt Nam và lên án của thế giới, giàn khoan 981 vẫn hoạt động một cách lì lợm, khiêu khích. Dự đoán giàn khoan sẽ còn di chuyển thêm vài lần nữa.

Các lực lượng phải tiếp tục theo dõi sát hoạt động này trên các kênh, vẽ đồ hình di chuyển và chúng ta có thể dự đoán được đường đi tiếp theo của giàn khoan để tiếp tục cuộc đấu tranh pháp lý sẽ còn rất dài và gay go của mình.

Theo PHẠM VŨ/TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.