Tình hình người Việt Nam trước cảnh báo nguy cơ động đất và sóng thần tại Nhật Bản

(PLO)- Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phát đi khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh động đất và sóng thần tới cộng đồng người Việt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23-4, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công tác bảo hộ người Việt Nam trước cảnh báo nguy cơ động đất và sóng thần tại Nhật Bản, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết:

"Ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để nắm bắt tình hình, kiểm tra thông tin liên quan đến công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây".

tinh-hinh-nguoi-viet-nam-truoc-canh-bao-nguy-co-dong-dat-va-song-than-tai-nhat-ban.jpeg
Cảnh báo sóng thần do động đất gây ra tại bờ biển Tomakomai, tỉnh Hokkaido. Ảnh: Reuters.

Thực hiện chỉ đạo từ Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phát đi khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh động đất và sóng thần tới cộng đồng người Việt, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc - nơi được đánh giá chịu ảnh hưởng mạnh từ nguy cơ thiên tai.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản của cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng của Nhật Bản, đồng thời sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp.

Cơ quan đại diện cũng khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi sát các thông tin cảnh báo từ chính quyền sở tại, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, và liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam khi cần hỗ trợ khẩn cấp.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Nhật Bản liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

+ Công dân Việt Nam cần hỗ trợ có thể liên hệ tới Đại sứ quán qua đường dây nóng hỗ trợ công dân theo số 080-3006-1979 hoặc số điện thoại bảo hộ khẩn cấp 080-3590-9136.

+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.