Tinh gọn bộ máy cần chuyển cung cấp dịch vụ công sang các đơn vị sự nghiệp

(PLO)- PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản biên chế cần có sự chuyển dịch từ cơ quan quản lý nhà nước sang đơn vị sự nghiệp công lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tinh gọn bộ máy cần tránh một việc giao nhiều cấp, xung đột trách nhiệm -tinh-gon-bo-may-tphcm (2).jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Nêu ý kiến, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản biên chế cần có sự chuyển dịch cung cấp dịch vụ công từ cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội sang đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc này giúp giảm tải cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, để các đơn vị tập trung làm công tác quản lý nhà nước, làm công tác tham mưu thay vì dồn nguồn lực, con người và biên chế, tài chính cung cấp dịch vụ công. Và khi các đơn vị sự nghiệp công được giao làm dịch vụ công sẽ góp phần gia tăng trách nhiệm, sự năng động khi thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị.

Tinh gọn bộ máy cần tránh một việc giao nhiều cấp, xung đột trách nhiệm-Tinh gọn bộ máy (5).jpg
PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM nêu ý kiến. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông, để làm được thì cần có cơ chế giao nhiệm vụ và thẩm quyền cho đơn vị sự nghiệp công theo cơ chế tự chủ, giải quyết nhanh vấn đề của các đơn vị sự nghiệp, dần tạo sự cạnh tranh trên thị trường.

"Nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường, có độ mở lớn, trong đó có các dịch vụ giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, sản phẩm du lịch, văn hóa thể thao… Các đơn vị sự nghiệp công khi tự chủ sẽ tăng tính cạnh tranh với đơn vị bên ngoài.

Nếu không có tự chủ, không có thẩm quyền thì sẽ đi không nhanh, như vậy sẽ thua ngay trên chính thị trường của chúng ta, dẫn đến chất lượng dịch vụ công ngày càng giảm đi về mặt chất lượng. Việc chuyển giao từng bước, giao trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công cho cơ quan quản lý nhà nước là cần thiết " - ông Nguyễn Tấn Phát nói.

Đồng tình, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển TP.HCM, cho rằng việc tinh gọn bộ máy cần đặt trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phân tích, ông Vũ nhìn nhận người dân là đối tượng được cung cấp dịch vụ công đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy 85% người dân có điện thoại thông minh, 98% tiếp cận internet, 75 triệu tài khoản xã hội, thời gian sử dụng internet trung bình gần 7 giờ/ngày.

Tinh gọn bộ máy cần tránh một việc giao nhiều cấp, xung đột trách nhiệm-Tinh gọn bộ máy (2).jpg
Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển TP.HCM, TS Trương Minh Huy Vũ cho rằng việc tinh gọn bộ máy cần đặt trong bối cảnh chuyển đổi số. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông, nếu như từ xưa đến nay, dịch vụ công do nhà nước làm thì hiện nay các đơn vị công, xã hội hóa hay tư nhân cùng tham gia. Singapore hay Trung Quốc đều đã rất thành công khi vận dụng mô hình này.

Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển TP.HCM cho rằng TP.HCM có thể tổ chức các nhóm mô hình đặc thù, sử dụng công nghệ vào vận hành, ưu tiên nguồn lực phát triển đồng bộ hạ tầng số đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số. TP.HCM đã lập Trung tâm phục vụ hành chính công cũng là một mô hình quan trọng.

Cạnh đó, TS Vũ cũng đề cập đến tốc độ thay đổi chính sách để ứng phó với những đổi thay từ thực tế cuộc sống. Vị chuyên gia cho rằng cần linh hoạt, nhanh nhạy hơn trong đánh giá để có thay đổi phù hợp, không thể nào chờ cuộc sống đi qua rồi mới đánh giá, trình các cấp xem xét thay đổi.

Đơn vị sự nghiệp thay đổi tích cực khi tự chủ tài chính

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết tính đến ngày 31-12-2023, 47 đơn vị sự nghiệp công đã đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư chiếm 60%. Qua đó, tỉ lệ ngân sách chi thường xuyên giảm dần qua các năm.

Qua 20 năm triển khai tự chủ tài chính, ông Tăng Chí Thượng nói hệ thống bệnh viện công lập của TP có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Một số bệnh viện phát triển về nhiều mặt từ chuyên môn kỹ thuật lẫn hạ tầng, trang thiết bị, các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng hiệu quả nhân lực và tài chính...

Tinh gọn bộ máy (4).jpg
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Thời gian qua, TP.HCM cũng có các chính sách giảm tỉ lệ trích lập nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập để các đơn vị có nguồn chi đầu tư phát triển.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM kiến nghị thêm các chính sách hỗ trợ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế. Trong đó, giá viện phí cần sớm được tính đúng, tính đủ nhằm giúp các đơn vị tự chủ chi thường xuyên đảm bảo cân đối thu chi.

Đồng thời, quan tâm và ưu tiên xây dựng mới các bệnh viện, cơ sở y tế xuống cấp; nâng cao năng lực quản lý tài chính cho giám đốc các bệnh viện tự chủ tài chính; tháo gỡ các quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.