Tỉnh Đồng Tháp có thương hiệu nhãn mới

(PLO)- Sáng 25-6, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố chứng nhận nhãn hiệu “Nhãn Châu Thành - Đồng Tháp” cho giống sản phẩm mới dựa trên những cải tiến về chất lượng.

Được biết giống nhãn Edor được nhập từ Thái Lan về theo nhu cầu trồng nhãn của người dân địa phương.

Sau nhiều năm, người dân đã tìm tòi, học hỏi để nâng cao chất lượng, hương vị của trái nhãn. Từ năm 2012, UBND huyện kết hợp với Bộ Nông nghiệp đã có đề xuất công nhận thương hiệu riêng của loại nhãn này. Đến nay, thương hiệu nhãn Edor chính thức đổi tên thành “Nhãn Châu Thành - Đồng Tháp”, là sản phẩm mang dấu ấn mới của tỉnh nhà.

Ông Huỳnh Văn Thông, Chủ tịch UBND Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ. ẢNH: THANH TUYỀN.

Ông Huỳnh Văn Thông, Chủ tịch UBND Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ. ẢNH: THANH TUYỀN.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nhận định đây là một bước ngoặt mới thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, là cơ hội để địa phương mở rộng diện tích sản xuất, phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước; tạo đầu ra cho nông sản cũng như đảm bảo đời sống của bà con nông dân.

Giấy chứng nhận nhãn Edor thành nhãn hiệu "Nhãn Châu Thành- Đồng Tháp". ẢNH: THANH TUYỀN

Giấy chứng nhận nhãn Edor thành nhãn hiệu "Nhãn Châu Thành - Đồng Tháp". Ảnh: THANH TUYỀN

Ngoài ra, ông Thông cũng đã có những lưu ý đối với các cấp quản lý, xây dựng hệ thống kiểm tra quy trình trồng nhãn, chú trọng việc đưa sản phẩm vào các hội chợ, triển lãm để quảng bá thương hiệu; tăng cường công tác kiểm tra để kiểm soát sát sao nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo giữ vững thương hiệu bền vững để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Anh, Úc...

Ông Phạm Hữu Hiện, đại diện người nông dân ở đây, chia sẻ những năm qua trái nhãn chủ yếu bán cho thị trường trong nước, một phần bán cho thị trường tiểu ngạch Trung Quốc khá bấp bênh do chưa xây dựng được thương hiệu.

"Để tìm được thị trường tiêu thụ, đặc biệt là xuất khẩu ra nước ngoài là rất khó nhưng giữ được thị trường lại càng khó hơn. Việc xây dựng thương hiệu nhãn mới mang dấu ấn riêng của người nông dân sẽ là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà vườn trồng nhãn đảm bảo trái nhãn xuất khẩu không dư lượng thuốc trừ sâu và kim loại nặng, quả to, màu sắc đẹp cho người tiêu dùng ở khắp nơi trên thế giới" - ông Hiện cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.