Tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng cho lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thiện công tác hậu cần để thực hiện lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sáp nhập tỉnh và công tác cán bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện sân khấu, nơi diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sáp nhập tỉnh; chấm dứt hoạt động cấp huyện và công bố các chức danh lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mới.

lễ công bố 6.jpg
Đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện sân khấu. Ảnh: T.T

Theo ông Tiến, hiện sân khấu đã hoàn thiện. Tối hôm nay 29-6, sẽ diễn ra nhiều tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc tỉnh Đắk Lắk và nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển Phú Yên để phục vụ người dân.

“Nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc tỉnh Đắk Lắk và nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển Phú Yên sẽ có những tiết mục biểu diễn, chào mừng đại biểu trong buổi lễ chính vào ngày 30-6”, ông Tiến nói.

lễ công bố 1.jpg
Sân khấu chính đã hoàn thành. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, sân khấu diễn ra lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương tại Đắk Lắk được dựng tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột.

Để chuẩn bị cho buỗi lễ, các đường phố tại TP Buôn Ma Thuột đã được chỉnh trang sạch sẽ. Hàng loạt bồn hoa, chậu hoa cũ dọc đường đã được thay thế bằng những loài hoa mới tươi thắm.

Các tuyến phố tại Đắk Lắk đã nhuộm sắc đỏ bởi hàng ngàn lá cờ Tổ quốc, tấm phướn có nội dung quảng bá về buỗi lễ lịch sử.

lễ công bố 13.jpg
Các tấm phướn quảng bá buỗi lễ lịch sử được treo khắp các tuyến phố. Ảnh: T.T

Từ sáng sớm, tại khu vực sân khấu chính, rất nhiều người đã có mặt, cùng khiêng bàn ghế, chỉnh âm thanh, ánh sáng…Lực lượng cảnh sát cũng có mặt để khảo sát các vị trí, nhằm bố trí nhân sự đảm bảo an ninh trật tự.

Bên ngoài sân khấu, nhiều đội văn nghệ đang tập duyệt, chuẩn bị cho buỗi lễ lịch sử. Đồng thời, hàng trăm bức ảnh tiêu biểu về vùng đất, văn hóa, con người Phú Yên và Đắk Lắk đã được trưng bày, tôn lên vẻ đẹp đặc trưng của rừng và biển.

lễ công bố 11.jpg
Người dân chiêm ngưỡng các bức ảnh nghệ thuật mang đậm nét hai vùng đất rừng và biển. Ảnh: T.T

Nhiều người dân ở Đắk Lắk đã đến ngắm ảnh, chụp hình lưu niệm và tỏ ra khá thích thú với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc này.

Theo ban tổ chức, triển lãm ảnh nghệ thuật Đắk Lắk-Phú Yên có chủ đề Hội tụ và phát triển. Mỗi hình ảnh là một câu chuyện về sức sống, sự kiên cường và khát vọng vươn lên; là cầu nối văn hóa thắt chặt tình đoàn kết của hai vùng đất.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh một vùng đất mới tiềm năng, giàu bản sắc, điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đầu tư hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong tương lai.

lễ công bố 12.jpg
Tuyến đường qua sân khấu diễn ra lễ công bố được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: T.T

Ngoài ra, lực lượng chuyên môn đã trưng bày nhiều di sản văn hóa của hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên với chủ đề Hòa ca rừng và biển. Trong đó, có những bộ sưu tập như: mũi khoan đá Thác Hai (Bảo vật Quốc gia), cồng chiêng, thuyền độc mộc…

Theo các Nghị quyết, quyết định của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với tỉnh Phú Yên, lấy tên gọi mới là Đắk Lắk, trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

lễ công bố 3.jpg
Quảng trường 10-3 tại Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk (mới) có diện tích hơn 18.000 km2; tổng dân số hơn 3 triệu người. Sau sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk (mới) có tổng cộng 102 xã phường, mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.