Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý thông tin báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột giải quyết xây dựng dự án để học sinh sớm có nơi học tập ổn định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-9, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế- xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp các đơn vị liên quan xử lý việc chậm xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

ong-tuan-ha.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: TD

Tại cuộc họp, ông Lưu Quốc Bảo, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (viết tắt là BQLDA) TP Buôn Ma Thuột thông tin: tháng 11-2022, chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công là Công ty CP Xây lắp 5 (Hà Nội) nhưng phía nhà thầu đã không thi công theo tiến độ, không hợp tác cung cấp các hồ sơ liên quan, không tháo dỡ các phòng học cũ…

ong-bao.jpg
Ông Lưu Quốc Bảo cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: TD

Với nhiều bất đồng, ngày 18-7, BQLDA TP Buôn Ma Thuột ra thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà thầu. Từ đó đến nay, dự án bị dang dở, gây ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của trường.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho rằng việc chủ đầu tư và nhà thầu có mâu thuẫn với nhau tại dự án trên là chuyện khó xảy ra và việc chấm thầu có thể có tồn đọng.

“Việc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu hay việc nhà thầu có ý kiến về chủ đầu tư là chuyện mà UBND TP Buôn Ma Thuột phải xử lý. Tuy nhiên, khổ nhất vẫn là cô trò của trường khi phải mất một thời gian nữa mới có thể có phòng học”- ông Hà nói.

truong-hoc-bo-hoang.jpg
Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân mục nát, chưa được xây dựng lại. Ảnh: VL

Trả lời câu hỏi khi nào dự án xây dựng trường học mới được tiếp tục triển khai, ông Lưu Quốc Bảo nói sau khi ra thông báo chấm dứt hợp đồng, đơn vị trình các cấp thủ tục liên quan, đề nghị cho chấm thầu lại và phải chờ thời gian theo quy định mới thi công được công trình này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột đẩy nhanh tiến độ khi thời gian một năm đã trôi qua nhưng không thể thi công, cần giải quyết để học sinh sớm có nơi học tập ổn định.

Như PLO đã phản ánh, tháng 9-2022, BQLDA TP Buôn Ma Thuột phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty Xây lắp 5 trúng gói thầu xây dựng sáu phòng học, nhà bộ môn bốn phòng, nhà bếp ăn, nhà bán trú, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật của Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11 tỉ đồng, thời hạn thi công 450 ngày.

Tuy nhiên, sau đó dự án không được thi công và bỏ dở dang đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.