Tỉnh Cà Mau trước "giờ G" vận hành chính quyền 2 cấp

(PLO)- Trước "giờ G", tỉnh Cà Mau đã liên tiếp có các cuộc họp quan trọng về sự vận hành của chính quyền 2 cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 28-6 và trưa ngày 29-6, Tỉnh ủy Cà Mau đã liên tiếp tổ chức các hội nghị quan trọng nhằm kiểm tra, sơ kết và rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị cho việc vận hành đồng bộ bộ máy hệ thống chính trị cấp xã mới từ ngày 1-7.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho việc vận hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau mới, đặc biệt khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động.

Tỉnh Cà Mau trước hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu 1.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, ông Nguyễn Hồ Hải (đứng) phát biểu tại cuộc họp chiều nay 29-6. Ảnh: CTV

Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau đã báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm và công tác chuẩn bị cho hoạt động chính thức của các xã, phường mới thành lập.

Theo đó, tỉnh đã triển khai vận hành thử nghiệm 64/64 đơn vị hành chính cấp xã mới về quy trình nộp và xử lý 425 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã. Kết quả cho thấy quy trình vận hành đã thông suốt, đáp ứng yêu cầu vận hành chính thức ngay sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia tái cấu trúc dữ liệu.

Tại hội nghị, các xã, phường thuộc Đảng bộ tỉnh Cà Mau mới khẳng định đã sẵn sàng vận hành bộ máy mới, hoàn tất kiểm kê hồ sơ, tài chính, tài sản cơ sở vật chất để chuyển giao thông suốt sau ngày 1-7.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ giai đoạn tới vẫn rất nặng nề. Ông yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị chu đáo, không được chủ quan và phải lường trước các tình huống có thể xảy ra.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức ở 64 xã, phường mới đã nghiêm túc triển khai vận hành thử nghiệm và có sự chuẩn bị cơ bản cho hoạt động chính thức từ ngày 1-7.

Ông mong muốn lãnh đạo cấp xã mới thực hiện tốt các chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để xảy ra sai phạm, thất thoát tài sản nhà nước. Cá nhân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu khẩn trương khắc phục các hạn chế đã chỉ ra trong quá trình vận hành thử nghiệm, ưu tiên giải quyết vấn đề nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, đặc biệt là Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Các sở, ngành liên quan và địa phương cần ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp, xử lý các ấp, các khóm trùng tên. Tiếp tục rà soát, bố trí trang thiết bị làm việc, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt, tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm và quy trình xử lý hồ sơ cho cán bộ.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Cà Mau, công tác chuẩn bị cho các cuộc họp của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã cơ bản sẵn sàng. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và hệ thống phòng họp trực tuyến của tỉnh cơ bản hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn một số khó khăn như nhiều xã, phường sử dụng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũ làm Trung tâm Phục vụ hành chính công nên diện tích hạn chế. Một số xã có tên ấp bị trùng nhau, còn lúng túng trong tham mưu, xử lý. Hội trường của đa số các xã có diện tích hạn chế, gây khó khăn khi tổ chức Đại hội Đảng bộ do số lượng đảng viên lớn sau sáp nhập.

Ngoài ra, một số xã còn khuyết chức danh cán bộ nhưng không có cán bộ đạt chuẩn để bố trí. Việc cấp chứng thư chữ ký số cho tổ chức, cá nhân tại các đơn vị hành chính cấp xã mới cũng sẽ gặp khó khăn ban đầu.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị chức năng đã báo cáo về công tác sắp xếp nhân sự, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, nhà công vụ, lưu trú và phương tiện đưa đón cán bộ từ Bạc Liêu đến Cà Mau làm việc sau sáp nhập tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.