Tỉnh Cà Mau: 9 tháng đầu năm thi hành kỷ luật 223 đảng viên

(PLO)- 9 tháng đầu năm 2024 cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng và 223 đảng viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Cà Mau, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, tỉnh Cà Mau đã tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, dư luận xã hội quan tâm.

Tỉnh Cà Mau: 9 tháng đầu năm 2024 thi hành kỷ luật 223 đảng viên
Chín tháng đầu năm 2024 cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng và 223 đảng viên. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng, 223 đảng viên (tăng một tổ chức đảng và 85 đảng viên so cùng kỳ). Cụ thể, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 127 người, cảnh cáo 62 người, cách chức sáu người và khai trừ 28 người. Trong số các đảng viên bị kỷ luật có 12 trường hợp bị phạt tù.

Cạnh đó, Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề có liên quan công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau cũng đã tập trung chỉ đạo các vụ án, vụ việc theo quy định.

Cạnh đó, thành lập bốn đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy TP Cà Mau và Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hiển.

Hiện các đoàn kiểm tra, giám sát đang thực hiện trình tự thông báo kết luận theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình nhiệm kỳ 2020-2025, vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế làm việc và quy định về công tác cán bộ.

Cùng với đó, ông Huỳnh Quốc Hoàng, Bí thư Huyện ủy Thới Bình và ông Lý Minh Vững, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình cũng bị thi hành bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Hoàng, ông Vững bị kỷ luật vì chịu trách nhiệm với những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-202.

Ngoài ra, ông Hoàng được xác định đã buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát và vi phạm quy chế làm việc, thực hiện không đúng một số nội dung về công tác cán bộ. Còn ông Vững được xác định đã kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.