Tin nhân sự: Bí thư nhiều tỉnh tái đắc cử

(PLO)- Trong ngày 14-10, đại hội đảng bộ nhiều tỉnh trong cả nước đã bế mạc. Điểm chung là các tỉnh này đều có bí thư tỉnh ủy tái đắc cử tiếp tục giữ vị trí bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ mới 2015-2020. 

Tin nhân sự: Bí thư nhiều tỉnh tái đắc cử ảnh 1Ông Võ Thành Hạo, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. (Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

Bến Tre: Ngày 14-10, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc sau hai ngày làm việc.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 thành viên và bầu 17 đại biểu chính thức đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Võ Thành Hạo (SN 1959), tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020. Các ông Phan Văn Mãi, Cao Văn Trọng và Trần Ngọc Tam được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy.
Tin nhân sự: Bí thư nhiều tỉnh tái đắc cử ảnh 2Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)
Quảng Ninh: Sau ba ngày làm việc, chiều 14-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Đọc (SN 1959) được tái đắc cử chức danh bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 người. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bà Đỗ Thị Hoàng, ông Nguyễn Đức Long, ông Vũ Hồng Thanh được tín nhiệm tái cử giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy. 
Tin nhân sự: Bí thư nhiều tỉnh tái đắc cử ảnh 3Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, sáng 13-10. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Nghệ An: Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 71 thành viên, Ban Thường vụ gồm 15 người.
Ông Hồ Đức Phớc (SN 1963), Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các vị Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Quang Huy được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 29 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.

Tin nhân sự: Bí thư nhiều tỉnh tái đắc cử ảnh 4Ông Nguyễn Ngọc Quang (thứ hai từ trái) và ông Phan Việt Cường (thứ hai từ phải) tại hội nghị bàn về công tác nhân sự tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Quảng Nam: Ngày 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 người; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 20 ​người, trong đó có 18 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Ngọc Quang (SN 1958) tái đắc cử chức danh bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020; ông Phan Việt Cường được bầu là phó bí thư Thường trực và ông Đinh Văn Thu được bầu là phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Trần Xuân Vinh được bầu là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.
Tin nhân sự: Bí thư nhiều tỉnh tái đắc cử ảnh 5Ông Êban Y Phu phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đắk Lắk: Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, ngày 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã bầu 56 thành viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Ông Êban Y Phu được tín nhiệm tái cử là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.