Tin mới nhất về trường THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ

(PLO) - Tạm dừng dự án xây dựng trường THPT Châu Văn Liêm, ngôi trường có tuổi thọ gần 100 tuổi tại TP. Cần Thơ.

Tin mới nhất về trường THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ ảnh 1
Cuối giờ hàng ngày và cuối tuần có nhiều bạn trẻ tới trường THPT Châu Văn Liêm chụp hình vì nơi đây có nhiều dãy nhà cũ xưa với hàng cột, mái vòm đẹp mắt. Ảnh: N.NAM

Sáng 10-7, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp 16 HĐND TP Cần Thơ , Chủ tịch UBND TP Lê Hùng Dũng có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu về tình hình kinh tế xã hội. Tại đây, ông Dũng thông báo thêm thông tin về việc trường THPT Châu Văn Liêm có tuổi thọ gần 100 tuổi đang được dư luận quan tâm.

Ông Dũng cho biết, việc này TP đã bàn cách đây 10 năm. Sở GĐ-ĐT đã mời các cơ quan chuyên môn xuống đánh giá trường và cơ quan chuyên môn đã đánh giá xuống cấp nghiêm trọng, phải xây mới. Đồng thời, Sở này cũng đã triển khai lấy ý kiến phụ huynh học sinh, cựu học sinh của trường (về các phương án xây mới hiện đại, xây mới nguyên trạng và trùng tu. Theo đó, đa số ý kiến đồng ý xây mới nguyên trạng - NV). Từ đó, TP mới quyết định xây mới theo hướng giữ nguyên trạng kiến trúc một trệt một lầu, kết cấu hoa văn như cũ và đang triển khai bán hồ sơ mời thầu.

"Gần đây dư luận đặt vấn đề trùng tu trường. Về quản lý nhà nước, chúng tôi rất băn khoăn vì người Pháp xây dựng công trình này đã cảnh báo hết hạn sử dụng từ năm 1987, cơ quan chuyên môn thì nói đã xuống cấp nghiêm trọng phải xây mới thì chúng tôi làm theo" - ông Dũng cho hay.

Bây giờ dư luận đặt lại vấn đề như vậy thì UBND TP đưa ra mấy giải pháp sau. Trước mắt, tạm thời ngưng triển khai dự án xây trường mới. Mời cơ quan chuyên môn của Trung ương xuống thẩm định, đánh giá lại chất lượng công trình và giới thiệu cơ quan chuyên môn trùng tu thì TP sẽ làm theo giải pháp của nhà chuyên môn trùng tu để giữ lại.

Thứ hai, do trường có nhiều dãy nhà được xây dựng qua ba thời kỳ, Pháp, Mỹ và sau 1975 nên sẽ giữ lại dãy nào còn tốt và xây lại dãy bị hư.

Thứ ba, sẽ xây mới theo hướng giữ nguyên trạng.

"Đập trường này là điều không ai muốn nhưng phải đặt tính mạng của 1700 học sinh, thầy cô giáo lên trên hết. Trường vẫn tuyển sinh và học bình thường. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân và nhà chuyên môn để công việc quản lý nhà nước tốt hơn" - ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.