Tìm thấy chiếc ô tô giám đốc người Trung Quốc sử dụng tẩu thoát sau khi sát hại kế toán

(PLO)- Chiếc xe ô tô bán tải được cất giấu tại một khu rừng cao su, cách hiện trường gây án khoảng 10 km.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) từ Gia Lai về Bình Dương và đang lấy lời khai người này.

Nơi cất giấu chiếc xe ô tô bán tải cách hiện trường gần 10 km. Ảnh: LA

Nơi cất giấu chiếc xe ô tô bán tải cách hiện trường gần 10 km. Ảnh: LA

Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty V) là nghi phạm ra tay sát hại dã man chị Lý Thị M (sinh năm 1993), là kế toán của công ty này.

Vụ án xảy ra vào chiều ngày 29-3 trong phòng vệ sinh của phòng làm việc bên trong công ty này (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Được biết, nữ kế toán đang mang thai đứa con đầu lòng khoảng 8 tuần tuổi.

Nghi phạm đã bị công an phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một cửa hàng thời trang vào đêm ngày 30-3 (sau hơn 25 giờ đồng hồ gây án) .

Theo nguồn tin của PLO, khoảng 0 giờ ngày 1-4 Yang Zhong Wu mới được đưa về tới phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương).

Đến sáng nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai Yang Zhong Wu. Dự kiến sau khi lấy lời khai cơ bản, cơ quan điều tra sẽ đưa nghi phạm đến hiện trường thực nghiệm lại vụ án.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực phát hiện chiếc xe ô tô bán tải. Ảnh: LA

Lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực phát hiện chiếc xe ô tô bán tải. Ảnh: LA

Trong một diễn biến khác, một người dân đã phát hiện chiếc xe ô tô bán tải màu trắng 61C- 450.00 mà Yang Zhong Wu dùng để bỏ trốn sau khi gây án, bỏ trong rừng cao su tại phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên), cách hiện trường vụ án khoảng gần 10 km.

Khu vực rừng cao su nơi nghi phạm bỏ xe rất vắng vẻ, ít người qua lại. Hiện tại công an phường Uyên Hưng đang phong tỏa khu vực này để chờ cơ quan điều tra đến khám nghiệm.

Như PLO đã đưa tin, khoảng gần 17 giờ (ngày 29-3), Yang Zhong Wu và chị M ngồi nói chuyện trong phòng làm việc.

Sau đó, hai người xảy ra tranh cãi, tiếp đó chị M quỳ phải xuống cầu xin người giám đốc.

Tuy nhiên, Yang Zhong Wu không tha mà đã dùng tay khóa cổ, khống chế chị M rồi đánh túi bụi. Hai bên giằng co trong phòng một thời gian ngắn.

0 giờ ngày 1-4 nghi phạm đã được di lý về đến Bình Dương. Ảnh: LA

0 giờ ngày 1-4 nghi phạm đã được di lý về đến Bình Dương. Ảnh: LA

Sau đó Yang Zhong Wu kéo chị M vào phòng vệ sinh rồi ra tay sát hại nạn nhân.

Để dễ dàng trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan công an, Yang Zhong Wu đã giấu xe ô tô bán tải, rồi bắt xe khách đi lên tỉnh Gia Lai ngay trong đêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.