Tìm nạn nhân bị ‘tống tiền’ khi nhờ giải cứu từ Campuchia về Việt Nam

(PLO)- Ai từng là nạn nhân của nhóm đội lốt ‘giải cứu’ để tống tiền thì liên hệ ngay với công an tỉnh Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phát đi thông báo tìm những nạn nhân liên quan đến nhóm người chuyên tống tiền nhưng gắn mác "giải cứu" những nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia.

tống tiền
Sơn Phà La là người cầm đầu đường dây "giải cứu" để tống tiền. Ảnh: LA

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ Sơn Phà La (sinh năm 1993; HKTT tại Sóc Trăng) để điều tra vì có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thông báo, ai đã từng là nạn nhân bị cưỡng đoạt tiền của nhóm này thì liên hệ với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), số 615 Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hoặc số điện thoại: 0987.757.561 gặp Điều tra viên Trần Văn Tài để phối hợp giải quyết.

Như PLO đã thông tin, Sơn Phà La cầm đầu nhóm chuyên tống tiền những nạn nhân bị bán qua Campuchia ép làm công việc lừa đảo qua mạng.

Cụ thể, Sơn Phà La tạo tài khoản Tiktok lấy tên là “Tướng Quân”. Sau đó, tung tin là chuyên giải cứu những người bị bán qua Campuchia đưa về Việt Nam.

Nhưng thực chất, Sơn Phà La có mối quan hệ khăn khít với những người Trung Quốc, người Campuchia và người Việt Nam sống bên Campuchia và là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây lừa đảo qua mạng.

Khi các nạn nhân bị đánh đập, hành hạ bắt phải làm công việc lừa đảo qua mạng không thể chịu nổi, thì sẽ tìm cách liên lạc với Sơn Phà La qua tài khoản Tiktok “Tướng Quân”.

Khi nạn nhân sập “bẫy”, Sơn Phà La đòi số tiền chuộc từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/người và phải chuyển trước 50%.

Sau khi đã nhận được 50% số tiền chuộc, những người bên Campuchia sẽ đưa các nạn nhân đến cửa khẩu tại Việt Nam, giao cho Sơn Phà La cùng đồng bọn đưa về nhà và nhận đủ số tiền còn lại.

Nếu gia đình không đưa đủ số tiền còn lại, Sơn Phà La cùng đồng bọn sẽ đe dọa đưa quay lại Campuchia hoặc bán sang Thái Lan để lấy nội tạng.

Vì quá sợ, người nhà nạn nhân và nạn nhân không dám báo công an và phải vay mượn tiền đưa cho nhóm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.