Tìm kiếm các ngư dân mất tích hơn 20 ngày trên biển

(PLO)- Người thân ở nhà cầu nguyện sự trở về an toàn cho các thuyền viên trên tàu cá đã mất liên lạc với đất liền hơn 20 ngày.

Ngày 25-7, Chi cục Thuỷ sản Quảng Bình cho biết, đơn vị đã huy động các tàu cá địa phương đang hoạt động ở vùng biển xa bờ tìm kiếm một tàu cá mất liên lạc nhưng vẫn chưa có kết quả.

Tàu cá mất liên lạc mang số hiệu QB 98845, công suất 700 CV, do ông Nguyễn Thanh Đàm (46 tuổi, trú tại phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ. 

Người dân đến nhà ông Nguyễn Thanh Đàm để theo dõi tin tức. Ảnh: T.ANH

Thời điểm mất liên lạc, trên tàu có Nguyễn Văn Chiến (44 tuổi), Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, cùng trú tại phường Quảng Phúc), Nguyễn Văn Xuân (58 tuổi) và Nguyễn Văn Thọ (54 tuổi, cùng trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Ông Nguyễn Thanh Đôn, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc cho biết, ngày ra khơi, tàu của ông Đàm đi trong tổ cùng 9 tàu khác. Đến ngày 1-7, có tin áp thấp trên biển Đông, một số tàu cá vào đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) trú ngụ.

Đến sáng 2-7, các tàu vào biển Cửa Tùng (Quảng Trị), riêng tàu của ông Đàm không cùng vào cửa biển này như dự định mà gọi về thông báo tàu đang gặp gió to, giật cấp 9, cấp 10 nên phải chặt dù thả trôi.

"Đến ngày 8-7, các tàu trong tổ về Cảng Gianh thông báo mất liên lạc với tàu cá QB 98845. Chúng tôi đến báo với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh và Chi cục Thủy Sản tỉnh Quảng Bình đề nghị cứu hộ, cứu nạn" - ông Đôn nói.

Theo ông Đôn, tàu cá QB 98845 mất liên lạc tại tọa độ 17025’N-1080 25’E thuộc vùng biển Việt Nam.

Khi nhận được thông tin, hàng chục người đến nhà ông Nguyễn Thanh Đàm để nghe ngóng thông tin, cầu nguyện cho các thành viên trên tàu cá. Chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, vợ ông Nguyễn Thanh Đàm) sau nhiều ngày khóc thương chồng, giờ sức khỏe suy yếu nên nhiều lúc chị ngất xỉu.

Bà Nguyễn Thị Cúc (60 tuổi, chị gái ông Nguyễn Thanh Đàm) cho biết: "Từ ngày mất liên lạc đó đến nay không nhận được thông tin gì nữa, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho các thuyền viên trở về an toàn".

Chi cục thủy sản Quảng Bình cũng đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan để huy động thêm các biện pháp tìm kiếm, đồng thời đề nghị các bộ ngành Trung ương hỗ trợ việc tìm kiếm chiếc tàu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.