Tìm hiểu bài học Silicon Valley, bổ sung kinh nghiệm xử lý ngân hàng yếu kém Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập bài học từ khủng hoảng Ngân hàng Silicon Valley, Mỹ, khi góp ý sửa Luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tuần trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành đề xuất của Chính phủ, bổ sung nhiệm vụ sửa đổi toàn diện Luật Các tổ chức tín dụng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo đó, kỳ họp tháng 5 này, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu và đến kỳ họp cuối năm, tháng 10 sẽ thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Để thuyết phục Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cho biết việc sửa đổi đạo luật này tập trung làm rõ 6 chính sách lớn: Quản trị, điều hành ngân hàng; hoạt động và các giới hạn an toàn; ngân hàng điện tử và số hóa dịch vụ ngân hàng; cơ cấu lại và xử lý ngân hàng yếu kém; xử lý nợ xấu; xử lý tài sản bảo đảm.

Trong đó, đáng chú ý là nhóm quy định liên quan kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể ngân hàng. Dự luật bổ sung các quy định về can thiệp sớm, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát đặc biệt, khoản vay đặc biệt, biện pháp hỗ trợ trước khi có phương án cơ cấu lại…

Góp ý cho báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh cho rằng cần đánh giá rõ hơn công tác quản lý, xử lý các ngân hàng yếu kém thời gian qua với các biện pháp như mua bắt buộc, đưa vào kiểm soát đặc biệt... thì giải quyết được những vấn đề gì, những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn là do quy định hay do công tác tổ chức, thi hành pháp luật. Có vậy mới bóc tách, làm rõ các vấn đề mới về chính sách để sửa Luật Các tổ chức tín dụng.

''Theo dự luật, NHNN có thể cho ngân hàng bị kiểm soát những khoản vay đặc biệt không có tài sản bảo đảm. Vậy trường hợp nào được vay và giới hạn vay là bao nhiêu? Thường trực Ủy ban Kinh tế đang quan ngại về cơ chế này, bịt lỗ hổng bé nhưng lại tạo ra lỗ hổng lớn hơn? Cần phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến tiền của xã hội, tiền của Nhân dân như thế nào'' – ông Vũ Hồng Thanh nói.

Nêu ví dụ về trường hợp xử lý Ngân hàng Silicon Valley Bank (Mỹ), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ Mỹ cam kết đảm bảo cho những người gửi tiền và sử dụng nguồn lực tài chính từ Quỹ Bảo hiểm tiền gửi với điều kiện phải có tài sản bảo đảm.

Ông đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ cơ chế cho vay đặc biệt này và cho rằng việc sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng cần tiến hành song hành với sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi. "Từ ngày thành lập, Bảo hiểm tiền gửi chỉ tích lũy tiền để đấy, không dùng làm gì. Nguồn lực này rất lớn, cần lấy nguồn này dùng cho việc xử lý ngân hàng yếu kém trong lúc nguồn lực Nhà nước còn hạn chế" - ông Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc sửa Luật Các tổ chức tín dụng cần được nghiên cứu, đánh giá rất kỹ lưỡng để làm sao góp phần tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, cải thiện chỉ số an toàn của từng tổ chức cũng như toàn hệ thống, qua đó góp phần gia tăng sức chống chịu hệ thống tài chính, ngân hàng cũng như của cả nền kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.