Tìm giải pháp ứng phó với động đất liên tục ở Kon Tum

(PLO)- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai thị sát, kiểm tra thực tế tác động của các trận động đất gây ra tại vùng tâm chấn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đến kiểm tra thực tế tác động của các trận động đất gây ra tại vùng tâm chấn huyện Kon Plông (Kon Tum).

Đoàn công tác đi kiểm tra tại khu vực mhà máy, khu vực hồ thủy điện Thượng Kon Tum, khu vực được xem là một trong những yếu tố có thể liên quan đến việc gia tăng các trận động đất, rung chấn thời gian gần đây.

Đoàn công công kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum. Ảnh: LK

Đoàn công công kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum. Ảnh: LK

Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum nằm trên địa bàn hai xã Ngọc Tem, Đăk Tăng của huyện Kon Plông, có công suất thiết kế 220 MW, dung tích hồ chứa trên 145 triệu m3 nước, hiện đang tích 106 triệu m3. Nhiều ý kiến cho rằng trong thời gian tới việc tích nước hồ chứa thủy điện Thượng Kon Tum cần phải được tính toán cẩn trọng.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế để có cơ sở xác định nguyên nhân dẫn tới động đất, rung chấn, đánh giá dựa trên cơ sở khoa học. Qua đó, đề nghị chính quyền huyện Kon Plông và tỉnh Kon Tum có phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Cũng trong hôm nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có cuộc họp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan, đại diện Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum để có những giải pháp ứng phó ban đầu.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tác động của động đất đến nhà dân tại xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông. Ảnh: LK

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tác động của động đất đến nhà dân tại xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông. Ảnh: LK

Theo UBND huyện Kon Plông, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện này xảy ra 53 vụ động đất có cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 0 đến cấp 1, độ lớn chủ yếu dưới 4.0 độ richter. Riêng trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 54 phút ngày 18-4 có cường độ cao nhất với 4.5 độ richter.

Đến thời điểm hiện nay, các trận động đất chưa gây thiệt hại về người, tài sản. Tuy nhiên, trong nhân dân có sự lo lắng, bất an. UBND huyện Kon Plông đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về mức độ rủi ro, biện pháp phòng tránh để người dân an tâm, không dao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.