Tìm được thi thể hai nạn nhân cuối cùng của vụ lật chẹt ở An Giang

(PLO)- Liên quan đến vụ lật chẹt khiến bốn người mất tích, sáng 2-11, cơ quan chức năng của huyện Tri Tôn và xã Cô Tô tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích là Nguyễn Công Luận và Nguyễn Đăng Khoa và ngay trong buổi sáng đã tìm thấy thi thể của hai người này.

Như vậy, đến nay bốn nạn nhân mất tích trong vụ lật chẹt xảy ra đêm 31-10 đã được tìm thấy thi thể, danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Công Luận (11 tuổi), Hồ Thái Phước (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Tuấn (16 tuổi) cùng ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang và Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, An Giang).

Tìm được thi thể hai nạn nhân cuối cùng của vụ lật chẹt ở An Giang ảnh 1 Hiện trường xảy ra sự cố và lực lượng chức năng cùng người dân cắm phao để tìm nạn nhân. Ảnh: CTV AN HÀ XUYÊN

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM,gia đình ông Nguyễn Văn Sĩ nhà ở gần kênh 13 thuộc địa bàn ấp Tô Phước, xã Cô Tô (huyện Tri Tôn) tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày 1-11, do đó tối 31-10, bà con thân thuộc ở gần đó và ở phía bên kia kênh 13 đến nhà ông Sĩ để phụ giúp đám, nhóm họ trước khi đãi khách vào ngày 1-11.

Đến khoảng 22 giờ đêm 31-10, một nhóm bà con họ hàng của ông Sĩ ra về,  do nhà ở bên kia bờ kênh nên chiếc chẹt của gia đình ông Sĩ được trưng dụng để nhiều lần chạy qua lại kênh 13 đưa bà con qua kênh. Đến chuyến chẹt chở khoảng 14 người, trong đó có các anh Khoa, Tuấn, Phước và Luận (cả bốn người này đều là cháu bà con với ông Sĩ) thì vừa rời bến không lâu đã bị lật úp. Thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có 10 người thoát được lên bờ, bốn nạn nhân nói trên mất tích… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.