Tìm được mộ liệt sĩ sau 31 năm

(PLO)- Ngày 15-2, ông Nguyễn Kim Khánh thay mặt cho gia đình chia sẻ: “Các thành viên trong gia đình vừa đến Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa nhận và thắp nén nhang đầu tiên lên mộ người con của gia đình là liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn sau 31 năm hy sinh…”.

“Đây là niềm hạnh phúc đầu xuân Bính Thân của gia đình, dòng họ chúng tôi. Cả bốn anh em tôi như muốn ôm chặt mộ em tôi vào lòng. Cha mẹ đã mất hơn 10 năm qua, giá như cha mẹ tôi còn sống và chứng kiến xuân này người con trai yêu quý đã trở về với gia đình thì hạnh phúc như được nhân đôi. Xin cảm ơn anh Khả và những người đồng đội của em tôi trong Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 309 và Sư đoàn 315 tại Khánh Hòa. Các anh đúng là bộ đội Cụ Hồ” - ông Khánh nghẹn ngào.

 
Gia đình bên mộ liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa.

Trước đó, trong những ngày cuối tháng Chạp năm Ất Mùi, ai cũng bận rộn nhưng anh Nguyễn Văn Khả, một trong số các cựu chiến binh Sư đoàn 307, vẫn ngược xuôi trên những cung đường đi tìm kiếm thông tin về hài cốt liệt sĩ, cũng như phần mộ đồng đội của mình.

Bất ngờ nhận được yêu cầu của gia đình và từ các cựu chiến binh (CCB. F315) ở TP Cam Ranh nhờ tìm Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn với thông tin ban đầu rất sơ sài:  “Liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn - sinh năm: 1966 tại Cam Phước Đông, Cam Ranh - nhập ngũ tháng 8-1984, thuộc đơn vị  C11 - D9 - E.733 - F.315 hy sinh ngày 2-1-1985…”.

Theo quy định, quân tình nguyện khi hy sinh tại nước bạn Campuchia đa số được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Suốt 31 năm qua gia đình đã nhiều lần lên đó tìm kiếm và dò hỏi thông tin từ nhiều địa phương khác, cũng như các cơ quan chức năng nhưng vẫn không tìm được mộ.

Trên cơ sở các dữ liệu có được, kết hợp thêm với những dữ liệu của thầy giáo Hồ (người có trang mạng xã hội Nguoiduado.vn) anh Khả đã xác định được liệt sĩ Tuấn đã được quy tập về tận nghĩa trang liệt sĩ của thị xã Ninh Hòa. Kết quả cho thấy các chi tiết của giấy báo tử và thông tin khác về liệt sĩ Tuấn là trùng khớp.

Mộ phần của liệt sĩ Nguyễn Anh Tuấn.

Cầm trên tay bộ hồ sơ đầy đủ nhưng anh Khả vẫn lo lắng rằng liệu có mộ liệt sĩ Tuấn ở Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa hay không? Anh lại tức tốc chạy đến Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa, rồi cùng với các đồng đội (Sư 309 và Sư 315 tại Ninh Hòa) tỏa ra đi tìm, kiểm tra đối chiếu hồ sơ với Ban quản trang và kết quả xác định chính xác phần mộ của liệt sĩ Tuấn đã được đưa về an táng tại đây.

Sáng mùng 6 tết, người cựu chiến binh tận tụy cùng các đồng đội của anh tại Ninh Hòa, Cam Ranh và gia đình của liệt sĩ Tuấn (bốn người từ Cam Ranh ra) đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa đứng trước ngôi mộ của liệt sĩ Tuấn. Tất cả đều bùi ngùi xúc động, chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng các thành viên trong gia đình liệt sĩ Tuấn như muốn ôm chặt lấy ngôi mộ em mình sau 31 năm tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.