Tiểu thương và chủ đầu tư không nhượng bộ nhau

(PL)- Ngày 26-11, Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông đã có buổi làm việc với các tiểu thương Trung tâm Thương mại An Đông Plaza để giải quyết các vấn đề mà tiểu thương nêu ra trong bảng thỉnh nguyện đã gửi lên công ty trước đây (chủ yếu là giá thuê sạp).

Các tiểu thương cho rằng cùng một tòa nhà nhưng ngay tại lầu 1 giá sạp 11 triệu đồng/m2 trong khi lầu ba chỉ 6 triệu đồng/11m2 thì làm sao họ bán buôn, cạnh tranh được.

Đại diện tiểu thương, chị Nguyễn Thị Trang đề nghị ban quản lý nên có mức giá cho thuê từ 1,6 tỉ đồng đến 4,1 tỉ đồng tùy sạp, giảm thêm 30% và thời gian kinh doanh là 10 năm.

Ông Dương Duy Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông, cho biết công ty sẽ giữ nguyên giá như đã thông báo và thời hạn cho thuê sạp kinh doanh là năm năm. Tuy nhiên, sau ba tháng ký hợp đồng, nếu kinh doanh không hiệu quả thì tiểu thương trả lại sạp cho công ty. Công ty sẽ trả lại tiền với lãi suất 10% trên giá đã thanh toán. Song trước những khó khăn mà tiểu thương bức xúc, ông Mỹ cho biết công ty sẽ làm việc lại với Sở Công Thương và cơ quan ban ngành để phản hồi lại.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND quận 5, đề nghị trên cơ sở thương lượng thỏa thuận, tùy từng trường hợp, chủ đầu tư cần xem xét để hài hòa giữa lợi ích của nhà đầu tư và tiểu thương. Ông Huy cũng gợi ý ở khu vực này có một số trung tâm thương mại như Trung tâm Kinh doanh dịch vụ tổng hợp GB An Đông (90 Hùng Vương, quận 5), tiểu thương cũng có thể lựa chọn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.