Tiểu thương chợ Tân Bình phản ứng

(PL)- Nhiều người phản ánh chưa được hỏi ý kiến về việc xây chợ mới. Lãnh đạo quận Tân Bình lại khẳng định đã phát phiếu lấy ý kiến cho 100% tiểu thương.

Chiều 23-9, hàng trăm tiểu thương đã tụ tập trước cổng chợ Tân Bình phía đường Lý Thường Kiệt (TP.HCM) bày tỏ thái độ không đồng tình với dự án xây mới chợ này. Tới hơn 18 giờ, các tiểu thương vẫn chưa chịu giải tán.

Trao đổi với PV, nhiều tiểu thương cho rằng chưa hề được quận lấy ý kiến về việc xây mới chợ như lãnh đạo quận Tân Bình phát biểu với báo chí. “Tụi tôi kinh doanh ở đây mấy chục năm nhưng không hề biết thông tin này và cũng chưa bao giờ nhận được phiếu khảo sát của quận. Một chuyện nữa là khi xây chợ mới, tiểu thương phải đóng hàng trăm triệu đồng tiền sạp, chia làm bốn đợt. Chưa biết vị trí buôn bán mới như thế nào mà đã phải đóng tiền, lỡ nhà đầu tư giữa chừng bỏ của chạy lấy người thì chúng tôi biết kêu ai?” - chị Lan (ngành hàng giày dép) bày tỏ.

Các tiểu thương tụ tập trước chợ Tân Bình chiều 23-9. Ảnh: TÚ UYÊN

Còn theo anh Sinh (ngành hàng quần áo) tại sao quận không rút kinh nghiệm từ thất bại của chợ Văn Thánh, chợ An Đông 1. “Trung tâm thương mại CMC ngay đây cũng không bán buôn gì được. Những mô hình đó thất bại thì làm sao chúng tôi yên tâm nổi nếu vào kinh doanh trong ngôi chợ sáu lầu” - anh Sinh lo lắng.

Chị Hiên, bán quần áo ngay cổng số 4 chợ Tân Bình, cũng than thở: “Tuy tôi bán ở ngay mặt tiền chợ nhưng do xung quanh có nhiều người kinh doanh tự phát nên hằng ngày chỉ bán được 1-2 triệu đồng. Giờ chợ tự phát không dẹp, khi xây dựng chợ mới thì khách nào lên lầu mà mua. Khi xây chợ mới mà vẫn để cho chợ tự phát hoạt động thì tiểu thương chỉ có nước nằm ngủ. Chúng tôi không cần lên lầu, không cần máy lạnh, không cần thang cuốn hiện đại mà chỉ muốn giữ nguyên hiện trạng và nâng cấp chợ lên thôi”.

Tối 23-9, PV đã liên hệ với lãnh đạo quận Tân Bình để tìm hiểu sự việc. Ông Lê Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết: Tiểu thương phản ánh không được hỏi ý kiến về việc xây chợ là chưa chính xác. Có thể đó là những người mới đến kinh doanh sau này nên không nhận được phiếu lấy ý kiến. “Chúng tôi có lưu đầy đủ hồ sơ lấy ý kiến tiểu thương. Thời điểm đó quận phát ra 100% phiếu lấy ý kiến tiểu thương thì nhận lại 60% phiếu đồng ý, 40% phiếu còn lại quận không nhận được” - ông Sơn khẳng định.

Được biết trong hai ngày 25 và 26-9, lãnh đạo quận Tân Bình sẽ tiếp xúc với các tiểu thương để giải thích rõ hơn về dự án và trao đổi về những thông tin liên quan.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.