Tiểu thương Bát Tràng bức xúc vì chợ bất ngờ đóng cửa

(PLO)- Bức xúc trước việc doanh nghiệp quản lý đóng cửa chợ, ngày 6-2 hàng trăm tiểu thương Chợ gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã tập trung trước cổng chợ giăng biểu ngữ, đánh trống phản đối…

Nghệ nhân gốm Bát Tràng Nguyễn Văn Hưng (trú tại thôn 4, xã Bát Tràng), một tiểu thương kinh doanh tại chợ gốm Bát Tràng, cho hay sáng 6-2, Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng, đơn vị quản lý, sử dụng đất khu chợ gốm đã bất ngờ khoá cổng chợ, không cho người ra vào khiến mọi hoạt động buôn bán tại đây bị đình trệ.

Không đồng tình với việc làm trên của Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng, nhiều bà con đã tập trung kiến nghị phản đối.

“Trong chợ có tiền, hàng hoá và tài sản của bà con trị giá hàng trăm tỉ đồng nhưng họ đóng cửa không cho chúng tôi vào buôn bán, mọi hoạt động đều bị đình trệ”, ông Hưng nói.

Tiểu thương chợ gốm Bát Tràng tập trung trước cổng chợ phản đối doanh nghiệp quản lý chợ đóng cửa chợ.

Theo tìm hiểu của PV, vào cuối tháng 1-2017, phía Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng đã dán thông báo bằng giấy khổ lớn ở khu vực cổng chợ với nội dung: “Từ ngày 6-2-2017, Công ty sẽ tạm thời dừng hoạt động kinh doanh của các ki ốt giới thiệu sản phẩm tại khu hành chính văn phòng Công ty để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo mặt bằng hiện trạng trong khuôn khổ công ty được phép quản lý và sử dụng”.

Trước động thái trên, đại diện bà con tiểu thương tại chợ gốm Bát Tràng đã làm đơn kiến nghị lên UBND xã Bát Tràng và cơ quan chức năng liên quan. Theo đó, chiều ngày 5-2, UBND xã Bát Tràng đã mời đại diện của Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng và bà con tiểu thương đến làm việc, đồng thời ra văn bản yêu cầu phía Công ty cổ phần sứ Bát Tràng không được đóng cửa chợ.

Tuy nhiên, sáng ngày 6-2, phía Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng vẫn đóng cửa chợ khiến nhiều bà con tiểu thương tại chợ bức xúc, tập trung phản đối.

Trưa ngày 6-2, Công ty cổ phần sứ Bát Tràng đơn vị quản lý và sử dụng khu đất của chợ đã tự ý cho người đào nền đất chợ, khiến bà con tiểu thương tiếp tục tập trung tại chợ để phản đối.

Trước sự việc trên, ngay trong buổi sáng, lãnh đạo huyện Gia Lâm và chính quyền xã Bát Tràng đã xuống hiện trường làm việc và thực hiện cưỡng chế phá khóa, mở cửa chợ, để bà con tiểu thương vào buôn bán.

Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, phía Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng lại tiếp tục cho người đào hố ở khu vực sân chợ, khiến tiểu thương tiếp tục tập trung trước cổng chợ để phản đối cho đến tận chiều tối.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho hay: “Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tập trung giải quyết, ngay buổi sáng chợ đã mở cửa lại”.

Ông Thuần cũng cho hay, nguyên do dẫn tới vụ việc trên là trong quá trình sửa chữa chợ, phía Công ty cổ phần sứ Bát Tràng đã “làm chưa đúng thủ tục”. Về việc này vào sáng ngày 7-2, UBND huyện Gia Lâm, chính quyền xã Bát Tràng sẽ tổ chức cuộc họp giữa các bên để giải quyết.

Theo tìm hiểu của PV, khu chợ gốm Bát Tràng hiện có hơn 100 tiểu thương kinh doanh ổn định từ 14 năm nay. Nền đất chợ vốn là đất do xí nghiệp gốm sứ Bát Tràng (thuộc Sở thương mại Hà Nội) quản lý sử dụng, sau cho bà con tiểu thương thuê lại, góp tiền tôn tạo thành các ki ốt để buôn bán, kinh doanh. Vào tháng 6-2016, sau khi cổ phần hoá, nền đất chợ thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.