Tiêu hủy hơn 4.500 sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermes...

(PLO)-Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả niêm phong toàn bộ lô hàng sản phẩm thời trang mang nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermes… không rõ nguồn gốc xuất xứ  

Ngày 11-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã tiến hành tiêu hủy 4.532 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là tang vật vi hạm hành chính bị lực lượng biên phòng tịch thu vào tháng 8-2020 tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Trước đó, chiều 10-8-2020, lực lượng chức năng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Quản lý thị trường và công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền phát hiện xe ôtô chở hàng hóa từ cửa hàng Nguyễn ở khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu tài xế dừng kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều hàng hoá, sản phẩm thời trang mang nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermes… Tài xế không xuất trình được hoá đơn chứng từ liên quan tới lô hàng hoá này.

Cùng lúc, tiến hành kiểm tra tại cửa hàng Nguyễn, các đơn vị nói trên phát hiện thêm hàng trăm ngàn sản phẩm là các mặt hàng thời trang gắn nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng nước ngoài như Gucci, Chanel, Herme…

Hàng hóa bị tiêu hủy. Ảnh: QA

Chủ cửa hàng không trình được hoá đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ 4.532 sản phẩm hàng hóa trong cửa hàng. Bà này thừa nhận, số hàng này được mua từ nhiều chợ ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Cửa hàng Nguyễn rộng khoảng 300m² được chia làm nhiều gian để trưng bày, có kho chứa, phòng Livestream để bán hàng trực tuyến.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả niêm phong toàn bộ lô hàng sản phẩm thời trang mang nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermes… không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua quá trình điều tra, xác minh, ngày 2-11-2021,  Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cửa hàng 35 triệu đồng và tịch thu 4.532 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.  

Theo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, việc tiêu hủy các hàng hóa không nguồn gốc trên là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về hoạt động thương mại của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.