Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đề nghị TP.HCM cần có những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng Trung tâm tài chính TP.HCM sớm trở thành Trung tâm tài chính quốc tế; hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-7, đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV do ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực tiểu ban văn kiện, Tổ trưởng tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV - làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc tại TP.HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp đoàn.

Nội dung khảo sát, làm việc là về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và TP.HCM; tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Thành ủy TP.HCM
Ông Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Diện mạo của TP.HCM thay đổi tích cực

Trao đổi với đoàn công tác, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong những năm qua, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã chung sức, đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; đạt được những kết quả phát triển ấn tượng.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, cùng với cả nước, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đang phục hồi tích cực. Các dự án lớn phát triển hạ tầng, kết nối giao thông, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị đang được tích cực triển khai, góp phần làm thay đổi diện mạo của TP.HCM.

tieu-ban-van-kien-dai-hoi-XI (2).jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên điểm qua các mặt của nội dung khảo sát tại buổi làm việc. Ảnh: THANH THÙY

Nhiều chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng một TP đáng sống, nghĩa tình, an toàn và hạnh phúc cho mọi người dân.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi động, phong phú và đặc sắc. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc.

Cần bước đột phá mạnh mẽ hơn

Phát biểu sau đó, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM qua gần 50 năm thống nhất đất nước, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần bốn năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI.

tieu-ban-van-kien-dai-hoi-XIV (3).jpg
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Thường trực tiểu ban văn kiện, Tổ trưởng tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, TP.HCM đã khẳng định được vai trò, vị thế là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội hàng đầu của cả nước; trở thành địa phương tiên phong, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới toàn diện, với tư duy phát triển năng động, sáng tạo.

TP đã có những cách làm mới và nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị TP.HCM tiếp tục phát huy các lợi thế, tiềm năng phát triển; tận dụng, khai thác thật tốt, có hiệu quả cơ chế đặc thù mà Trung ương đã dành cho địa phương, phát triển với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”.

Cũng theo ông, TP cần đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò là đầu tàu, động lực, trung tâm kết nối kinh tế của vùng, khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng đô thị, môi trường đô thị, giải toả sức ép về dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cần đẩy nhanh tiến trình xây dựng các mô hình TP thông minh, TP xanh, TP đáng sống; thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh mới, các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Đặc biệt, TP cần có những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng Trung tâm tài chính TP.HCM sớm trở thành Trung tâm tài chính quốc tế; hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, cần quan tâm, xây dựng Đảng bộ TP.HCM trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước, xứng danh TP mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của TP.HCM để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.