'Tiết kiệm là có 50.000 tỉ cho sân bay Long Thành'

(PLO)- Nhiều ĐBQH băn khoăn về nguồn vốn thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành. 

Tại buổi thảo luận tổ về chủ đề này sáng 27-10, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính tiếp tục nêu quan điểm mà ông đã phát biểu trước đây về nguồn vốn cho Dự án Cảng hàng không Long Thành.

Đại biểu Giàng A Chu: "Không phải cứ có tiền và chính sách là có thể giải phóng mặt bằng". Ảnh: CHÂN LUẬN

Dân không thuận thì nhiều tiền cũng khó

Trước đó, ĐB Giàng A Chu (Yên Bái) nói nếu lòng dân không thuận thì sẽ rất khó khăn. Bởi không phải cứ có tiền, có chính sách là có thể giải phóng được mặt bằng và làm yên lòng dân. Khi đó, theo ĐB Giàng A Chu, sẽ kéo theo khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. ĐB Giàng A Chu đề nghị phải quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động người dân bị dự án này ảnh hưởng.

Lấy kinh nghiệm từ Yên Bái, ĐB Giàng A Chu kể: “Trước đây, ở Yên Bái, công trình thủy điện Thác Bà là rất quan trọng, là đứa con đầu lòng của ngành thủy điện. Hồi đó làm gì có bồi thường, chủ yếu là lòng dân thôi. Hồi đó chủ yếu là vận động bà con nhường đất cho dòng điện quốc gia”.

Đồng tình, ĐB Phạm Minh Chính (Quảng Ninh) đưa quan điểm: Trong dự án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành phải đảm bảo lợi ích tinh thần và vật chất cho người dân.

“Tôi đồng ý với anh Chu, nếu dân không thông thì chưa chắc nhiều tiền người ta đã đồng ý. Còn nếu người dân thấy đó là vì lợi ích chung thì dù có thiệt hơn một tí thì họ cũng đi vì lợi ích quốc gia. Phải có phương án thuyết phục nhân dân” - ĐB Phạm Minh Chính nói.

Vị Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị phải quan tâm đến việc tổ chức lại cuộc sống của nhân dân, đồng thời khuyến khích người dân tự lựa chọn nơi định cư và Nhà nước hỗ trợ họ.

“Khuyến khích người dân tự lo chỗ để tái định cư thì thuận hơn là chủ trương. Tất nhiên là phải có quy hoạch để cho người dân lựa chọn. Nhưng không nhất thiết là quy hoạch thành khu nhất định” - ông Chính nói và nhấn mạnh việc phải quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, y tế, sinh hoạt của những khu tái định cư.

Thiếu 18.000 tỉ thì lấy ở đâu?

ĐB Phạm Minh Chính: "Tôi kiên trì phương án tiết kiệm để có nguồn vốn thực hiện dự án sân bay Long Thành". Ảnh: CHÂN LUẬN

Giải đáp vấn đề này, ĐB Phạm Minh Chính tiếp tục nhắc lại quan điểm của ông từ kỳ họp thứ 3 hồi tháng 6-2017: “Phải tiết kiệm!”.

Theo ĐB Phạm Minh Chính, hiện Chính phủ mới bố trí được 5.000 tỉ đồng, còn thiếu từ 13.000 đến 18.000 tỉ đồng cho dự án này. Ông nhắc kinh nghiệm hồi năm 2007 khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, Nhà nước đã tiết kiệm tới 10% chi thường xuyên.

Hiện nay, chi thường xuyên đã lên tới 65%, trong đó chủ yếu là chi lương và phụ cấp tới 52,8%, còn lại là chi hành chính. “Chỉ cần tiết kiệm 1% có 10.000 tỉ. Một số tỉnh vừa rồi như Hà Nội chẳng hạn, tiết kiệm được 4.000-5.000 tỉ. Tôi đề nghị phải có chính sách tiết kiệm, mà dư địa tiết kiệm là được. Chỉ cần tiết kiệm 2% là đủ để thực hiện dự án này” - ĐB Phạm Minh Chính nói.

“Tôi tha thiết đề nghị Chủ tịch Quốc hội cho nghiên cứu vấn đề này. Chứ ở nhiều địa phương, làm đường sá, sửa chữa… rất lãng phí. Chúng ta phân bổ ra mỗi địa phương, bộ ngành tiết kiệm một chút là “góp gió thành bão” - ĐB Phạm Minh Chính nói.

“5 năm tiết kiệm mỗi năm 1% là được 50.000 tỉ. Nếu dư thì chúng ta đưa vào dự án cao tốc Bắc - Nam. Tiết kiệm 1% là có thể làm được” - ĐB Phạm Minh Chính khẳng định. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư cho sân bay Long Thành không được đẩy người dân vào cảnh bần cùng, cơ cực. Ảnh: CHÂN LUẬN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đồng ý và cho rằng chi tiêu hiện nay vẫn còn lãng phí nhiều và chỉ cần tiết kiệm chi phí cho những cuộc họp, lễ hội, đi lại… là có thể có vốn cho các dự án, không chỉ là dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý rằng: "Thực hiện dự án này nhưng không được làm cho cuộc sống của người dân lâm vào bần cùng, cơ cực". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.