Tiếp tục giám định dấu hiệu trục lợi tại dự án đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột

(PLO)- UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đồng ý điều chỉnh biến động, chuyển nhượng nhiều khu đất khi đã thông báo phương án đền bù. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo kết luận giám định đối với vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại UBND TP Buôn Ma Thuột trong quá trình thực hiện dự án đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột.

TP Buôn Ma Thuột.jpg
Đường vành đai TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Cơ quan chức năng kết luận có hai hợp trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đăng ký đầy đủ thủ tục theo quy định nên chưa đủ cơ sở để được bồi thường về đất. Có ba trường hợp TP Buôn Ma Thuột) đều không đủ điều kiện để được giao đất tái định cư.

Còn hồ sơ, tài liệu đính kèm của các hộ ông Trần Trọng Nguyên, bà Trần Ngọc Diệp (địa chỉ xã Cư ÊBua) chưa khẳng định tại thời điểm thu hồi đất và nhà thì có ở tại nhà bị thu hồi hay không; phải di chuyển chỗ ở không, nên chưa đủ cơ sở để giám định việc UBND TP Buôn Ma Thuột giao đất tái định cư đúng hay không đúng quy định của pháp luật.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, tháng 3-2008, UBND tỉnh đồng ý, giao cho UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột.

Tháng 8-2008, UBND TP Buôn Ma Thuột thành lập hội đồng đền bù tại dự án do ông Bùi Thanh Lam, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ tịch hội đồng; ông Lê Đức Hải, Trưởng ban bồi thường GPMB (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột) làm Phó chủ tịch hội đồng.

Tuy nhiên, dù đã được thông báo rộng rãi về chủ trương nêu trên, nhưng cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột vẫn thực hiện chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN); cho tặng dẫn đến phát sinh chi phí đền bù và đất tái định cư, gây thiệt hại cho nhà nước.

Cụ thể, ngày 18-11-2010, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý biến động đối với diện tích đất của ông Nguyễn Tiến Dân.

Trước đó, ông Dân làm thủ tục cho tặng bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, bà Nguyễn Thị Thu Thủy và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (cùng ngụ đường Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột) ba thửa đất.

Khi làm dự án đường vành đai phía Tây, cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi toàn bộ diện tích của ba thửa đất nêu trên. UBND TP Buôn Ma Thuột giao ba lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất đối với ba trường hợp này.

Tương tự, tháng 4-2011, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đăng ký biến động cho hộ ông Trần Quốc Toản (ngụ xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột). Sau khi bị thu hồi đất làm dự án, do không còn nơi ở nào khác, gia đình ông Toản cũng được UBND TP Buôn Ma Thuột giao một lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất tại phường Thành Nhất.

Chưa hết, 9-5-2011 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất đối với thửa đất của hộ ông Hồ Quang Diệu (ngụ TP Buôn Ma Thuột) chuyển nhượng cho bà Lê Thị Kim Thanh và bà Đoàn Thị Thanh Liên.

Sau đó, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ trên; đồng thời đề nghị Phòng TN&MT thẩm định; trình UBND TP Buôn Ma Thuột phê duyệt. Các hộ này được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất hơn 2,1 tỉ đồng.

Việc điều chỉnh này đã làm tăng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất hơn 739 triệu đồng.

Như PLO đã đưa tin, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận giám định, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hồ sơ tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất đối với bảy hộ dân tại xã Cư Êbua và phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột chưa đúng quy định xảy ra tại dự án đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, UBND TP Buôn Ma Thuột đã đồng ý cho các hộ này được thực hiện các thủ tục chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cho tặng dẫn đến phát sinh chi phí đền bù và đất tái định cư, gây thiệt hại cho nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.