Tiếp nhận các chai trà Dr. Thanh ‘lợn cợn như giấm’

(PL)- Ngày 23-12, Sở Công Thương TP Cần Thơ và ngành chức năng đã tiếp nhận và niêm phong sáu chai trà thảo mộc Dr. Thanh do ông Nguyễn Văn Ngoan (huyện Phong Điền, Cần Thơ) giao để kiểm tra, xử lý.

Các cán bộ Phòng Kỹ thuật an toàn và môi trường (Sở Công Thương TP Cần Thơ) nhận định trong số sáu trà Dr. Thanh có một chai bị lỗi, có hiện tượng hư hỏng cần kiểm định để xác định nguyên nhân. “Các chai trà này đều còn thời hạn sử dụng và chưa bị mở hay tác động gì khác làm ảnh hưởng đến niêm phong” - một cán bộ phòng này nói thêm. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết Sở sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định để có kết luận chính thức về việc người dân phản ánh mua phải sản phẩm bị lỗi.

Sở Công Thương TP Cần Thơ tiếp nhận sáu chai trà Dr. Thanh có dấu hiệu bất thường. Ảnh: GIA TUỆ

 Trước đó, chiều 21-12, ông Nguyễn Văn Ngoan đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Cần Thơ phản ảnh một chai trà thảo mộc Dr. Thanh trong lốc sáu chai bị lợn cợn như giấm. Lốc trà thảo mộc này được ông Ngoan mua ở một tiệm tạp hóa tại huyện Phong Điền cách nay ba tháng. Về đến nhà, ông Ngoan phát hiện một trong sáu chai bị lợn cợn, đóng thành cục trắng nên không uống. Đến khi ông Ngoan biết thông tin báo chí phản ánh sản phẩm của Tân Hiệp Phát bị lỗi ở nhiều nơi nên ông đến hội bảo vệ người tiêu dùng đề nghị làm rõ chứ không mưu cầu lợi ích gì.

Chai trà thảo mộc Dr. Thanh lợn cợn trên ghi nơi sản xuất là Công ty Tân Hiệp Phát (Bình Dương) với ngày sản xuất là 18-3-2015 và hạn sử dụng đến 18-3-2016.

Chiều 23-12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã niêm phong chai trà thảo mộc Dr. Thanh có dị vật lạ do một người dân ở thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện.

Ông Trương Văn Nhương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết đơn vị sẽ phối hợp xác minh nguồn gốc, xuất xứ của chai trà Dr. Thanh trên, nếu xác định sai phạm, đơn vị sẽ xử phạt. “Năm 2012, chúng tôi phát hiện 226 chai trà Dr. Thanh tại hai cơ sở ở TP Buôn Ma Thuột bị nổi váng, có cặn. Chi cục đã xử phạt hành chính mỗi cơ sở 12,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” - ông Nhương nói thêm.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ông T. mua một chai trà Dr. Thanh (có hạn sử dụng đến ngày 15-5-2016) thì phát hiện trong chai có vật màu trắng nổi lềnh bềnh, nước vón cục. Ông T. nhờ chủ quán bảo quản, đồng thời đề nghị nhà sản xuất giải thích. Sau đó, một người đến lấy tư cách cá nhân xin thu hồi chai nước và móc tiền túi “bồi thường” một thùng trà Dr. Thanh khác nhưng ông T. không đồng ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.