Tiếp công dân là kênh cực kỳ quan trọng

(PL)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang đã nhấn mạnh như thế tại chương trình Lắng nghe và Trao đổi tháng 8 với chủ đề “Tiếp công dân - Thực trạng và giải pháp” do HĐND TP.HCM phối hợp Đài Truyền hình TP tổ chức sáng 6-9.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Vũ Thanh Lưu, tình hình khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn TP vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trên các lĩnh vực bồi thường, giải tỏa các dự án. Việc tiếp công dân thuộc thẩm quyền địa phương vẫn còn kéo dài gây khó khăn cho người dân đi lại nhiều lần. Điển hình như Mặt trận đã làm công văn chuyển 94 hồ sơ đến các sở/ngành, quận/huyện để giải quyết khiếu nại của công dân nhưng đến nay chỉ nhận lại 27 hồ sơ trả lời. Ông Lưu đề nghị các sở/ngành tập trung hơn công tác tiếp dân, tăng cường các giải pháp để giải quyết dứt điểm những bức xúc của người dân trên địa bàn TP một cách tốt hơn.

Tại chương trình, nhiều cử tri TP mong muốn người đứng đầu tiếp công dân ở địa bàn khu dân cư, cán bộ tiếp dân phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, nâng cao hơn nữa việc tiếp dân, lịch tiếp dân cần cố định, đặc biệt cán bộ cần có nụ cười thân thiện và tận tâm, tận tình khi tiếp dân.

Trước những trăn trở trên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang cho rằng đã là lãnh đạo thì phải tiếp công dân. Theo ông Cang, tiếp công dân là kênh cực kỳ quan trọng để lắng nghe người dân nói, từ đó hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con nhằm giải quyết thấu tình đạt lý những bức xúc của người dân.

Đồng tình với những hạn chế mà các đại biểu đưa ra tại chương trình, ông Cang khẳng định thêm thời gian qua công tác tuyên truyền đã làm nhưng chưa tốt, chưa sâu sát đến người dân. Còn có hiện tượng cán bộ tiếp công dân chuyển hồ sơ khiếu nại của người dân đi lòng vòng, nhiều nơi vẫn chưa dành nhiều thời gian cho tiếp công dân, lịch tiếp công dân còn máy móc.

Để giải quyết những hạn chế trên, ông Cang đề nghị các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 24 quận/huyện cần tập trung công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân TP về Luật Tiếp công dân. Ông Cang cũng yêu cầu người đứng đầu các địa phương trực tiếp tiếp công dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân của chủ tịch 24 quận/huyện và giám đốc các sở/ngành có liên quan như Sở TN&MT, Sở QH-KT, Sở Xây dựng... Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước để giải quyết hồ sơ của người dân kịp thời, nhanh chóng.

Qua kiểm tra việc thực hiện tiếp công dân, Phó Chánh Thanh tra TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Nga cho biết trong tám tháng đầu năm nay, TP.HCM đã tiếp hơn 27.000 lượt tiếp công dân, trong đó Văn phòng Tiếp công dân TP tổ chức tiếp hơn 3.960 lượt, các sở/ngành tiếp hơn 3.280 lượt và các quận/huyện, phường/xã và thị trấn đã tiếp hơn 20.000 lượt công dân. Nội dung chủ yếu là người dân đến khiếu nại về lĩnh vực hành chính, đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM Nguyễn Văn Hậu đề nghị khi tiếp công dân tại các trụ sở tiếp công dân cần cho luật sư tham gia vào nhằm hỗ trợ pháp lý cho người dân. Ông cũng đề nghị cần mở lớp học kỹ năng tiếp công dân cho cán bộ vì hiện nay nhiều cán bộ tiếp công dân lúng túng, thiếu tự tin và thiếu chia sẻ với người dân. Đề nghị này của luật sư Hậu được các đại biểu đánh giá cao và đề nghị lãnh đạo TP tiếp thu. Tiếp thu ý kiến này, ông Tất Thành Cang cũng cho biết hiện nay TP có hơn 700 cán bộ đang tập huấn kỹ năng tiếp công dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.