Tiền trợ giá đi xe buýt phải trả về cho dân

(PL)- Tiền trợ giá phải đi con đường ngắn nhất, ít qua các khâu quản lý trung gian để trực tiếp đến với người dân đi xe buýt.

Phải có giải pháp đưa tiền trợ giá từ ngân sách (cũng là tiền đóng thuế của dân) trả về trực tiếp, phục vụ nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân. Sáng 8-4, tại buổi đánh giá “14 năm sử dụng tiền trợ giá cho xe buýt (2002-2015): Hiệu quả và lộ trình đến năm 2020” do Sở GTVT TP.HCM tổ chức, nhiều ý kiến đề nghị như trên.

Tiền đi vòng vèo, hao hụt

Theo TS Dư Phước Tân - Viện Nghiên cứu phát triển TP, cách trợ giá cho xe buýt như lâu nay là lấy tiền từ ngân sách (tiền đóng thuế của dân) rót cho nhà xe, đơn vị dịch vụ vận tải bằng xe buýt. Sau khi người dân đi xe trả thêm một phần tiền (phần chênh lệch giữa giá vận tải trừ cho tiền trợ giá) thì được nhà xe trao cho tấm vé đã được trợ giá. Với cách này, tiền trợ giá không trực tiếp đến người dân mà phải qua trung gian là nhà xe, đơn vị dịch vụ, hợp tác xã.

Theo GS-TS Nguyễn Thị Cành - Trường ĐH Kinh tế-Luật, cách trợ giá trên tất yếu dẫn đến đồng tiền từ ngân sách phải qua nhiều tầng nấc, đầu mối dẫn đến chi phí quản lý cao và tất yếu là tiền trợ giá thực đã bị “hao mòn” trên đường lưu thông. “Tiền trợ giá là tiền của dân phải trả về, phục vụ cho dân chứ không phải cho doanh nghiệp vận tải, nhà xe chạy buýt. Do đó, tiền trợ giá phải đi con đường ngắn nhất, ít qua các khâu quản lý trung gian để trực tiếp đến với người dân đi xe buýt!” - GS-TS Nguyễn Thị Cành nói.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm - Phó ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP, từ cách trợ giá gián tiếp qua đơn vị vận tải, nhà xe đã dẫn đến tâm lý của các chủ thể này cho rằng mình là người ban phát dịch vụ đi xe buýt cho dân. Các tệ trạng bỏ không đón khách ở trạm dừng, nhà chờ, khách lên xe không xé vé, phân biệt đối xử khách dùng vé lượt, vé tháng… là biểu hiện của tâm lý ban phát này. Cũng từ đó, chất lượng kỹ thuật của xe không được coi trọng. “Xe chạy mà không mở máy lạnh hoặc máy lạnh hư, chạy thì ồn, rung lắc, từ xe bước xuống đường thì bị “ném” lại những đụn khói đen kịt… thì ai còn dám đi xe buýt” - ông Lâm nói.

Có smart card thì sẽ hết bán vé giấy thủ công, kiểm soát được nguồn tiền chi từ ngân sách trợ giá cho xe buýt. Ảnh: LĐ

Quẹt thẻ khi đi xe buýt

TS Nguyễn Thị Bích Hằng, Trường ĐH GTVT (Cơ sở 2), cho biết việc sử dụng thẻ đi xe buýt (vé điện tử thông minh - smart card) và thu tiền tự động qua thẻ giúp kiểm soát được chi phí, doanh thu và thống kê chính xác, khách quan lượng hành khách đi xe buýt. Đây là điều kiện tiên quyết để TP áp dụng phương pháp trợ giá theo sản lượng hành khách, thay vì theo định mức khoán như hiện nay.

“Tuy nhiên, smart card không thể thực hiện được khi hệ thống phân phối, soát vé và thống kê sản lượng hành khách đi xe buýt của TP.HCM hiện nay hoàn toàn thủ công” - TS Hằng nói.

Theo ông Đậu An Phúc - Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, đến cuối năm 2016 có thể sẽ áp dụng hệ thống vé điện tử thông minh trên 136 tuyến xe buýt hiện có (105 tuyến có trợ giá, 31 tuyến không trợ giá). Người dân đi xe buýt sẽ sử dụng các thẻ từ chứa sẵn tài khoản và khoản tiền nạp vào máy cảm ứng từ gắn trên xe buýt. Máy cảm ứng sẽ truyền dẫn thông tin về người đi, hành trình, số tiền phải trả… về trung tâm và đơn vị quản lý, khai thác xe.

Phải thay đổi cách quản lý, chất lượng dịch vụ

Trong năm 2016 đến đầu 2017, Sở GTVT TP.HCM phải hoàn thiện vé điện tử thông minh đi xe buýt. Vì đây là điều kiện cần để TP kiểm soát được nguồn tiền chi từ ngân sách trợ giá cho xe buýt. Muốn thực hiện điều này, cần thiết phải cấu trúc lại chín hợp tác xã để có những đầu mối tập trung, có sức mạnh về kinh tế và quản lý, hướng hoạt động của xe buýt ngày càng hấp dẫn người dân.

Có thay đổi về cách quản lý, thay đổi chất lượng dịch vụ thì mới có người dân đi xe, quẹt thẻ. Từ đó, nhà xe, đơn vị vận tải mới có thêm khách, có doanh thu!

Ông NGUYỄN VĂN LÂM,
Phó ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM

Sẵn sàng áp dụng thẻ thông minh

Để tiến đến xe buýt văn minh, hiện đại, thân thiện với hành khách, hợp tác xã đã chuyển mạnh từ hoạt động theo mô hình dịch vụ hỗ trợ sang quản lý tập trung. Từ đó, hoạt động của từng chiếc xe buýt, từng tuyến được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và điều động linh hoạt. Đó cũng là cơ sở để hợp tác xã sẵn sàng áp dụng thẻ thông minh cho hành khách quẹt khi đi xe buýt.

Ông NGUYỄN VĂN TRIỆU,
Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã 19-5

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.