'Tiền trợ cấp cho người cao tuổi chưa đủ mua chiếc bánh mì'

(PLO)- “Hiện nay mức trợ cấp người cao tuổi 270.000 đồng/người/tháng là quá thấp. Nếu tính ra mỗi ngày một người cao tuổi được trợ cấp 9.000 đồng, số tiền này chưa đủ để mua một chiếc bánh mì...”.

Ngày 31-8, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá kết quả năm năm thực hiện Luật Người cao tuổi.

Bà Lưu Bích Ngọc, Giám đốc Viện Dân số và Các vấn đề xã hội, cho biết Luật Người cao tuổi được Quốc hội thông qua (ngày 23-11-2009) đã tạo khuôn khổ pháp lý bảo đảm quyền và lợi ích của người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện nay một số chính sách, quy định chưa phù hợp. Cụ thể, luật quy định tuổi hưởng trợ cấp xã hội phải đủ 80 tuổi là quá cao và mức trợ cấp 270.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng này chưa phù hợp, cần tăng lên.

Theo khảo sát của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, có khoảng 7% người cao tuổi nhận được chế độ miễn giảm giá vé.

Theo khảo sát của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, có khoảng 7% người cao tuổi nhận được chế độ miễn giảm giá vé.

Bà Ngọc cũng cho rằng hiện nay quy định về miễn giảm phí giao thông, cơ sở văn hóa, vui chơi giải trí, xếp chỗ ngồi khi sử dụng các phương tiện công cộng... đã có. Tuy nhiên, chưa mang tính thực thi cao do thiếu chế tài hoặc các biện pháp khuyến khích, cơ chế kiểm tra.

Đồng tình, ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, kiến nghị cần tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho người cao tuổi.

“Mức trợ cấp cho những đối tượng này hiện nay 270.000 đồng/người/tháng là quá thấp, nếu tính ra mỗi ngày một người cao tuổi được trợ cấp 9.000 đồng, số tiền này chưa đủ để mua một chiếc bánh mì. Trong khi đó, những người trong độ tuổi 70-80 từng tham gia kháng chiến nên không có thời gian tích lũy dự phòng cho cuộc sống tuổi già... Bên cạnh đó, cần xem xét lại tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Theo tôi nên giảm xuống 75 tuổi thay vì 80 như hiện nay...” - ông Đắc nêu kiến nghị.

Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng cần có chế tài xử phạt đối với các đơn vị không thực hiện chế độ miễn giảm phí giao thông, du lịch, tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể dục thể thao...

Đặc biệt, cần có chính sách khuyến khích, trợ giúp các doanh nghiệp tư nhân thực hiện việc ưu đãi đối với người cao tuổi: “Hiện nay mới có một số doanh nghiệp thuộc Nhà nước thực hiện việc ưu đãi cho người cao tuổi, hầu hết các đơn vị tư nhân không thực hiện. Ví dụ, tôi đi máy bay thì chỉ có hãng hàng không thuộc Nhà nước có chế độ ưu đãi, còn các hãng tư nhân thì không có...” - một đại biểu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.