Tiện ích định danh điện tử: Người nước ngoài sử dụng như công dân Việt

(PLO)- Chỉ mất từ 3 đến 5 phút để hoàn tất thủ tục, người nước ngoài đánh giá cao sự thuận tiện, chuyên nghiệp trong việc cấp tài khoản định danh điện tử tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-7, tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) - Công an TP.HCM ở phường Xuân Hòa, nhiều người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch đã đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Từ ngoài cổng, cán bộ PA08 đã bố trí người hướng dẫn chu đáo, giúp người dân hiểu rõ quy trình và hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng.

Chỉ mất năm phút làm thủ tục cho nhiều tiện ích sau này

Một trong những người đến sớm là ông Paulin Jeremy Jean Elie (quốc tịch Pháp) cùng vợ. Là người điều hành một công ty tại Việt Nam, ông Paulin cho biết đã tìm hiểu thông tin về VNeID qua các kênh chính thống và hiểu rõ tầm quan trọng của việc sở hữu tài khoản định danh điện tử, nhất là để phục vụ cho việc kê khai thuế.

tien-ich-dinh-danh-dien-tu-nguoi-nuoc-ngoai-su-dung-nhu-cong-dan-viet-5.jpg
Rất đông người nước ngoài đến trụ sở PA08 để làm định danh điện tử. Ảnh: NT

“Tôi sinh sống tại Việt Nam hơn 20 năm. Tài khoản định danh sẽ giúp tôi thuận lợi hơn trong công việc, đặc biệt là khi làm các thủ tục hành chính. Tôi rất hài lòng về quy trình hôm nay”, ông Paulin chia sẻ.

Tiện ích định danh điện tử: Người nước ngoài sử dụng như công dân Việt
Ông Paulin Jeremy Jean Elie (quốc tịch Pháp) cùng vợ tới PA08 để làm định danh điện tử. Ảnh: NT

Chỉ với vài bước đơn giản như khai báo thông tin, chụp ảnh chân dung, lăn vân tay, ông cùng vợ đã hoàn tất thủ tục trong chưa đầy 5 phút. Cả hai ra về trong tâm trạng vui vẻ, đánh giá cao sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của cán bộ PA08.

tien-ich-dinh-danh-dien-tu-nguoi-nuoc-ngoai-su-dung-nhu-cong-dan-viet-3.JPG
Cán bộ PA08 hướng dẫn cho người nước ngoài đến làm thủ tục định danh điện tử. Ảnh: NT

Ngồi chờ đến lượt, ông Yeon Jedong (quốc tịch Hàn Quốc), người đang điều hành một công ty xây dựng tại TP.HCM, cũng bày tỏ sự hài lòng với việc triển khai VNeID cho người nước ngoài.

tien-ich-dinh-danh-dien-tu-nguoi-nuoc-ngoai-su-dung-nhu-cong-dan-viet-1.jpg
Ông Yeon Jedong (quốc tịch Hàn Quốc) cho biết thủ tục làm định danh điện tử rất đơn giản, tạo nhiều tiện ích cho những người như ông. Ảnh: NT

“Chính phủ Việt Nam thực hiện việc cấp tài khoản định danh là rất đúng đắn, giúp công tác quản lý tốt hơn. Ứng dụng VNeID dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều trong việc hoàn thiện thủ tục hành chính cho công ty tôi”, ông Yeon nói và cho biết ông rất ấn tượng với văn hóa Việt Nam cũng như sự thân thiện của người dân nơi đây sau hai năm sinh sống và làm việc.

Từ 3 đến 7 ngày sẽ có kết quả định danh điện tử

Ngay sau khi người dân hoàn tất thủ tục tại PA08, toàn bộ thông tin sẽ được chuyển đến Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong khoảng 3 đến 7 ngày, người đăng ký sẽ nhận kết quả cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 qua email và điện thoại. Từ thời điểm đó, người nước ngoài có thể sử dụng ứng dụng VNeID như công dân Việt Nam để thay thế cho nhiều loại giấy tờ trong các giao dịch hành chính.

tien-ich-dinh-danh-dien-tu-nguoi-nuoc-ngoai-su-dung-nhu-cong-dan-viet-9.JPG
Tính từ ngày 1-7 đến 17-7, PA08 đã tiếp nhận trên 5.000 hồ sơ định danh cho người nước ngoài. Ảnh: NT

Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó đội trưởng Đội 3, PA08 cho biết đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng phục vụ từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày, chia làm hai ca liên tục, đảm bảo không để tồn đọng hay chậm trễ thủ tục cho người dân.

“Qua công tác tuyên truyền, người nước ngoài đã hiểu rõ tiện ích mà tài khoản định danh điện tử mang lại. Khi đến làm thủ tục, họ đồng thuận hoàn toàn với các bước như chụp hình, lăn tay. Không ai phản ứng vì họ biết rằng đó là những thông tin cần thiết để đảm bảo quyền lợi của chính họ khi sử dụng ứng dụng VNeID”, trung tá Trường cho hay.

Theo thống kê, khoảng hơn 20.000 người ở TP.HCM có nhu cầu cấp mã định danh mức độ 2. Tính từ ngày 1-7 đến 17-7, PA08 đã tiếp nhận trên 5.000 hồ sơ định danh cho người nước ngoài ở ba cơ sở: 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hoà; 239 Ngô Gia Tự (phường Thủ Dầu Một); 120 Phạm Hùng (phường Bà Rịa).

Theo trung tá Trường, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử là những người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc tạm trú còn thời hạn tại Việt Nam. Phần lớn là người sinh sống, học tập, làm việc lâu dài, trong đó có nhiều người là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp.

Đồng bộ tiện ích cho người nước ngoài như công dân Việt Nam

Tài khoản định danh điện tử cấp cho người nước ngoài sẽ có đầy đủ các tính năng, tiện ích như VNeID của công dân Việt Nam. Theo trung tá Trường, đây là giải pháp hiện đại, giúp người nước ngoài có thể khai báo thuế, thực hiện các thủ tục hành chính công một cách thuận tiện trên nền tảng số, hạn chế tối đa việc mang theo giấy tờ gốc.

“Họ sẽ được tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID, từ đó có thể sử dụng thay thế khi thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự. Như vậy sẽ không còn cảnh phải xách theo giấy tờ cồng kềnh hay đến trực tiếp các cơ quan nhà nước”, trung tá Trường nói.

Việc triển khai định danh điện tử cho người nước ngoài không chỉ góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính, mà còn giúp tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong bối cảnh ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.