Tiền Giang sẽ đón 750 công dân trở về quê từ vùng dịch

(PLO)- Người dân của tỉnh Tiền Giang khi được đón về quê sẽ cách ly tập trung 7 ngày với người tiêm 1 mũi, 14 ngày với người chưa tiêm vaccine. Dự kiến đợt đón đầu tiên vào ngày 15-10. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 12-10, ông Lý Văn Cẩm- Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang cho biết, UBND  tỉnh Tiền Giang vừa ban hành kế hoạch đón công dân của tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ TP.HCM trở về địa phương.

Cũng theo ông Cẩm, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay thì đây là đợt đầu tiên tỉnh Tiền Giang tổ chức đón công dân từ TP.HCM trở về quê.

Một số tỉnh Miền Tây tổ chức đón công dân trở về quê. Ảnh: ĐH

“Tỉnh Tiền Giang rất mong muốn đón công dân của tỉnh ở vùng dịch TP.HCM về quê. Tuy nhiên thời gian qua tình hình dịch bệnh ở Tiền Giang còn diễn biến phức tạp địa phương tập trung khống chế các ổ dịch trên địa bàn nên chưa có chủ trương đóng người dân. Đến nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh tạo điều kiện đón rước người dân trở về quê trong đó ưu tiên các nhóm đối tượng là người già từ 60 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em từ 1 đến 16 tuổi…”

Theo quy định, các công dân được đón về quê phải có thân nhân và nơi ở cố định trên địa bàn tỉnh, có nguyện vọng trở về địa phương phải được gia đình làm đơn bảo lãnh, gửi UBND cấp xã nơi lưu trú, xác nhận và báo cáo danh sách về Sở LĐTB&XH tỉnh và được UBND tỉnh phê duyệt.

Khi được đón về quê, đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc F0 đã điều trị khỏi bệnh và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính còn hiệu lực trong 48 giờ thì sẽ cách ly y tế tại nhà 7 ngày.

Đối với người đã tiêm 1 mũi vaccine (qua 14 ngày) và có kết quả xét nghiệm RT- PCR âm tính còn hiệu lực trong 48 giờ khi được đón về quê sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Người dân ở các tỉnh Miền Tây khi được đón về quê thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Ảnh: ĐH

Riêng người chưa tiêm vaccine có kết quả xét nghiệm RT- PCR âm tính còn hiệu lực trong 48 giờ sẽ thực hiện cách ly 14 ngày.

Tất cả người dân được đón về quê phải chấp hành nghiêm các quy định cách ly và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và sẽ tự trả toàn bộ chi phí cách ly: ăn uống, nhu yếu phẩm, xét nghiệm và chi phí phương tiện đưa về nhà khi hết thời hạn cách ly trong thời gian cách ly tập trung.

“Do nguồn ngân sách của tỉnh còn khó khăn, dự kiến là người dân sẽ tự trả toàn bộ chi phí phát sinh trong thời gian cách ly tập trung, tuy nhiên dự kiến là tỉnh sẽ có tính toán xem xét đến những trường hợp thật sự khó khăn để tìm nguồn hỗ trợ”- Ông Lý Văn Cẩm – Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang cho hay.

Theo kế hoạch của tỉnh, đợt 1 tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức đón rước 200 công dân là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đợt 2: gồm 150 công dân là người cao tuổi) và đợt 3: gồm 400 công dân là trẻ em và người đi kèm trẻ em. Việc tổ chức đón rước công dân của tỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 15-10, tại Bến xe Miền Tây. Đối với phương tiện xe máy cá nhân của người dân cũng được hỗ trợ chở về quê cùng.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.