Tiền Giang giữ lại tên gọi Mỹ Tho để đặt tên cho phường mới sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã

(PLO)- Theo đề án, tỉnh Tiền Giang từ 164 đơn vị hành chính cấp xã, sau khi sắp xếp sẽ chỉ còn 57 đơn vị. Địa phương giữ lại tên gọi Mỹ Tho để lập phường mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Tiền Giang vừa xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh và đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

Theo đề án, tỉnh Tiền Giang hiện có 11 ĐVHC cấp huyện gồm: 8 huyện, 1 thị xã, 2 thành phố. Toàn tỉnh có 164 ĐVHC cấp xã gồm: 135 xã, 21 phường, 8 thị trấn.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Tiền Giang còn 57 ĐVHC cấp xã (gồm 13 phường, 44 xã); giảm 107 ĐVHC cấp xã (gồm 91 xã, 8 phường, 8 thị trấn).

Tiền Giang giữ lại tên gọi Mỹ Tho để đặt tên cho phường mới sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã
TP Mỹ Tho ngày nay

Trong 57 ĐVHC cấp xã được thành lập mới, địa phương giữ lại tên gọi Mỹ Tho để thành lập phường mới có tên Phường Mỹ Tho trên cơ sở sáp nhập Phường 1, Phường 2 và Phường Tân Long (TP Mỹ Tho). Trụ sở chính đặt tại phường 1 có vị trí trung tâm của TP Mỹ Tho hiện nay.

Về phương án và lộ trình giải quyết chế độ, chính sách sau sắp xếp ĐVHC, theo đề án, trước mắt tỉnh giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo trong thời hạn 5 năm cơ bản theo quy định của Chính phủ. Dự kiến bình quân mỗi xã khoảng 32 biên chế (không bao gồm khối đảng, đoàn thể).

Sau khi Trung ương ban hành hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm của bộ máy chính quyền cấp xã, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo việc xây dựng phương án cụ thể để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức tại ĐVHC cấp cơ sở. Đối với các trường hợp dôi dư có nguyện vọng xin nghỉ sẽ được xem xét giải quyết theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo đề án, hiện nay, các trụ sở làm việc tại các ĐVHC cấp xã đa số đã được đầu tư xây dựng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, bố trí, phân bổ hợp lý số lượng trụ sở, tài sản công hiện có cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, phục vụ hiệu quả hoạt động của từng cơ quan….

Mỹ Tho đô thị hơn 345 năm tuổi

Theo nhiều tài liệu khoa học, đô thị Mỹ Tho được hình thành khá sớm với hơn 345 năm tuổi. Năm 1679, nhóm cư dân lập nghiệp ở vùng tả ngạn sông Bảo Định đã hình thành nên “Mỹ Tho đại phố”, tiền thân của TP Mỹ Tho (thuộc tỉnh Tiền Giang) ngày nay.

Ở thế kỷ 17, Mỹ Tho đại phố từng trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Nam bộ …

Nằm ở trung tâm tỉnh Tiền Giang, TP Mỹ Tho ngày nay là một đô thị sôi động. TP Mỹ Tho hiện là đô thị loại I, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đô thị loại I trực thuộc tỉnh khu vực ĐBSCL.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.