Tiền Giang, Bến Tre kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 14 ngày

(PLO)- Ngay khi nhận được Công điện hỏa tốc Thủ tướng Chính phủ, một số tỉnh miền Tây đã quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 14 ngày.

Ngày 31-7, UBND tỉnh Tiền Giang có công văn về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó tỉnh Tiền Giang quyết định tiếp tục áp dụng  biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh thêm 14 ngày, từ 0 giờ ngày 2-8-2021.

UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian giãn cách từ ngày 2-8 cho đến khi có thông báo mới, mọi người dân không ra đường từ 18 giờ 0 đến 5 giờ sáng hôm sau; trừ các trường hợp khẩn cấp như: Cấp cứu; các lực lượng thực hiện, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch…

Sau 05 giờ  đến trước 18 giờ hàng ngày, việc ra đường của người dân vẫn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Tiền Giang giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung này trên địa bàn quản lý; chỉ đạo tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kiểm soát chặt chẽ người ra dân ra vào tại cửa ngõ của tỉnh Bến Tre . Ảnh: ĐH

Cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh với các huyện, thành phố,  Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre đã thống nhất đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày trên phạm vi toàn tỉnh, bắt đầu từ 0 giờ ngày 2-8-2021. Riêng đối với huyện Chợ Lách cần xem xét tình hình thực tế để có đề xuất với tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục giãn cách theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, xóm ấp cách ly với xóm ấp; xã, phường cách ly với xã, phường; huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định, thực hiện tốt “3 tại chỗ".

UBND tỉnh Bến Tre cũng yêu cầu, trong thời gian thực hiện giãn cách mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác nhưng phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.