Tích cực đấu tranh chống sự xâm nhập của văn hóa độc hại

(PL)- Trong 10 năm qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao kỹ năng xây dựng gia đình văn hóa trong nhân dân.

Ngày 18-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46 của Ban bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 46 đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn TP. Đặc biệt là công tác phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên bước đầu thực hiện hiệu quả và xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tạo niềm tin trong nhân dân.

Trong 10 năm qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ tại các địa phương, đơn vị và đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình văn hóa trong các tầng lớp nhân dân.

TP cũng đã phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, giới thiệu nhân rộng các mô hình hay, gương mẫu điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân trong phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trên địa bàn. “Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên hệ thống báo chí TP tiếp tục phát huy” - ông Khuê nói.

Cũng theo ông Khuê, từ tháng 3-2014 đến nay, TP đã có 1.174 bài viết đấu tranh, phê phán trực diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng để thực hiện Chỉ thị 46 có hiệu quả hơn trong thời gian tới, TP cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, về công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo, Facebook… để đăng tải, giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Việt Nam, giá trị truyền thống của dân tộc, đạo lý làm người, văn hóa đạo đức…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46, thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả trước mắt và lâu dài của các sản phẩm văn hóa độc hại. Đồng thời các đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và đấu tranh, ngăn chặn, bài trừ sản phẩm văn hóa độc hại...

Đối với Ban cán sự đảng UBND TP, bà Lệ yêu cầu cần chỉ đạo các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, đặc biệt trên mạng xã hội; phối hợp đồng bộ trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong việc kiểm tra, ngăn chặn các sản phẩm độc hại xâm nhập.

Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn TP, bà Lệ đề nghị cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người sử dụng Internet, mạng xã hội. Các đơn vị cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó cần quan tâm đến công tác xây, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, đẩy lùi tiêu cực, hướng đến xây dựng giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ.

Còn với các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và văn phòng Thành ủy, bà Lệ đề nghị chủ động phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46.

“Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đời sống xã hội” - bà Lệ yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.