Thủy sản chết hàng loạt do nước thải nhà máy đường

(PLO)- Hàng loạt tôm, cá, ốc cùng các loại thủy sản nuôi tại đầm Thủy Triều thuộc huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) bị chết do nước thải của Nhà máy đường Khánh Hòa tràn ra đầm.

Chiều 15-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu UBND xã Cam Thành Bắc cùng các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, xác định thiệt hại của những người có thủy sản nuôi bị chết để có hướng giải quyết.

Cá chết hàng loạt tấp vào bờ ven đầm Cù Mông. Ảnh: CTV

Theo phản ánh của nhiều người dân xã Cam Thành Bắc và ghi nhận của PV, trong hai ngày qua cá biển chết hàng loạt tấp vào bờ ven đầm Thủy Triều. Thiệt hại nặng nhất là cá, tôm, ốc hương cùng các loại thủy sản khác của người dân nuôi bị chết trắng đầm.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc) nuôi 32 vạn con tôm thẻ chân trắng cùng bốn tấn ốc hương bị chết toàn bộ. Theo ông Phúc, tổng thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Tương tự, hàng chục gia đình khác nuôi tôm thẻ chân trắng, ốc hương cũng không còn một con sống sót.

Những người có thủy sản nuôi bị chết ở xã Cam Thành Bắc đều cho rằng nguyên nhân là do nước thải của Nhà máy đường Khánh Hòa (của Công ty CP Đường Khánh Hòa) nằm cạnh đầm Thủy Triều chảy tràn xuống. “Nước thải đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc từ Nhà máy đường Khánh Hòa chảy tràn xuống đầm khiến cả khu vực nuôi thủy sản bị ô nhiễm trầm trọng, làm chết hầu hết thủy sản nuôi ở đây. Chúng tôi phát hiện nhưng không thể nào ứng phó kịp, cũng không kịp vớt thủy sản lên hay di chuyển đi nơi khác” - ông Lê Minh Kha (thôn Suối Cam, xã Cam Thành Bắc) bức xúc.

Theo báo cáo của Nhà máy đường Khánh Hòa gửi UBND huyện Cam Lâm, khoảng 9 giờ ngày 13-3, nhà máy này bị sự cố nước thải. Do đó, lượng nước thải bị tràn vào mương thoát nước mưa. Sau đấy, nhà máy đã chặn các cửa thoát nước mưa ra đầm Thủy Triều.

Nước thải trong mương thoát nước mưa bị dâng lên, thấm qua tường rào nhà máy 6 m ở phía bắc. Nhà máy đường Khánh Hòa đề nghị UBND huyện Cam Lâm giúp đỡ thông báo cho nhân dân trong toàn huyện được biết để không lấy nước vào các đìa nuôi thủy hải sản.

Người nuôi thủy sản bị ở đầm Thủy Triều bị thiệt hại nặng do nước thải của Nhà máy đường Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM , ông Đỗ Thành Liêm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Khánh Hòa, thừa nhận nước thải của Nhà máy đường Khánh Hòa đã chảy tràn ra đầm Thủy Triều.

Theo giải thích của ông Liêm, tối 12-3 một vỏ bao tải rơi xuống miệng hố, chắn ngang không cho nước thải chảy vào hồ xử lý. Từ đó nước thải chảy tràn ra đường, theo mương thoát nước mưa chảy xuống đầm. Ngoài ra, nước thải thấm qua tường rào của nhà dân, tràn vào khu vực dân cư bên cạnh rồi chảy ra đầm Thủy Triều. “Do anh em công nhân ngủ quên nên không phát hiện kịp thời. Chúng tôi chịu trách nhiệm. Chúng tôi không từ chối trách nhiệm nếu làm cá chết. Khi các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, thiệt hại, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù cho người dân” - ông Liêm nói.

Môi trường đầm Thủy Triều bị ô nhiễm trầm trọng sau sự cố nước thải của Nhà máy đường Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Một nguồn tin khác xác nhận Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa phối hợp các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân làm thủy chết hàng loạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.