Thủy điện Rào Trăng: Khẩn trương cứu hộ trước khi trời trở mưa

(PLO)- Dự báo từ ngày mai thời tiết tại Thừa Thiên - Huế sẽ xuất hiện mưa lớn trở lại, lực lượng chức năng khẩn trương vào thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm bảo vệ rừng 67.

Sáng 15-10, hai mũi lực lượng đường bộ do quân đội chủ trì và đường thủy do công an tỉnh Thừa Thiên Huế đảm nhiệm tiến hành vào hiện trường vụ sạt lở đất tại Trạm bảo vệ rừng 67 và dọn đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. 

Lực lượng chức năng chuẩn bị các phương tiện đưa vào bên trong khu vực sạt lở. Không khí rất khẩn trương trước dự báo thời tiết tại Thừa Thiên - Huế từ ngày mai sẽ mưa lớn trở lại. 

Với địa hình đồi núi hiểm trở cộng với tuyến đường dài với gần 30km đường đồi núi nên việc mưa lớn trở lại chắc chắn sẽ khiến việc tìm kiếm các nạn nhân rất khó khăn.

Riêng hôm nay, thời tiết tại Thừa Thiên Huế ít mưa, khu vực tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền khá thuận lợi cho các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Tuyến đường vào khu vực sạt lở đất được chặn lại. Ngoài lực lượng tham gia cứu hộ thì mọi người không được đi vào bên trong. Tại sở chỉ huy, bệnh viện nơi những công nhân được đưa đến cấp cứu đều có công an bảo vệ, phóng viên không được tiếp cận để lấy thông tin.

Thông tin chúng tôi có được, đến ngày 15-10 lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được Trạm bảo vệ rừng 67, nơi có 13 người mất tích. Còn tại thủy điện Rào Trăng 3, một mũi lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp cân bằng đường thủy đến thủy điện Rào Trăng 4, sau đó đi đường bộ để tiếp cận vào Rào Trăng 3. 

Tuy nhiên, tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, sạt lở nghiêm trọng nên việc đào bới tìm kiếm sẽ phải đợi xe cơ giới khi đường bộ được thông tuyến. Vào ngày hôm nay, lực lượng công an tiếp tục vào khu vực thủy điện để sử dụng flycam và công nghệ tầm nhiệt để tìm kiếm. 

Được biết, đến nay có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 và các đơn vị tăng cường của Bộ Quốc phòng đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất liên lạc tại Tiểu khu 67. 

Nhiều người dân đứng bên ngoài, nơi cách thủy điện Rào Trăng 3 30km để theo dõi vụ việc.

Tuyến đường vào Trạm bảo vệ rừng 67 và Thủy điện Rào Trăng 3 rất hiểm trở, chủ yếu là đường đồi núi. Hiện thông tin về  kết quả việc tìm kiếm vẫn chưa được thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.