Thường vụ Quốc hội sắp bàn việc thành lập TP Thủ Đức

(PLO)- Ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết dự kiến ngày 9-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.
Sáng 7-12, kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, đã khai mạc.
Đến dự phiên khai mạc có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cho biết tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã xem xét và thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Dự kiến, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 9-12 tới đây sẽ xem xét việc thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

“Đây là những cơ chế pháp lý quan trọng đáp ứng nguyện vọng, sự chờ đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, từ đó tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của TP trong thời gian tới” – ông Lưu nói.
Để thực hiện chính quyền đô thị, ông Uông Chu Lưu cho rằng TP.HCM cần có sự phối hợp với các cơ quan Chính phủ, đồng thời kiện toàn bộ máy chuyên trách HĐND TP khi triển khai thực hiện chính quyền đô thị, chú trọng công tác vận động nhân dân đoàn kết, đồng lòng.
Theo ông Uông Chu Lưu, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ có nhiều biến động và khó khăn, nhất là thách thức từ dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu… Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội tuy không đạt được mục tiêu đề ra nhưng vẫn được coi là thành công khi kiểm soát được dịch, phục hồi kinh tế. Đây là thành tích rất đáng trân trọng và tự hào, tạo thế và lực để đất nước phát triển.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong những thành tựu đạt được của cả nước luôn có sự đóng góp to lớn của TP.HCM. Với vai trò là đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã quyết tâm và cơ bản đạt được những mục tiêu về kinh tế - xã hội. Trong đó, TP đã làm tốt hai mục tiêu: Vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
Đánh giá về những hoạt động của HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021, ông Uông Chu Lưu cho rằng HĐND TP đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã triển khai 250 nghị quyết, thực hiện hơn 480 cuộc khảo sát sát, 49 chương trình lắng nghe trao đổi, 48 chương trình đối thoại cùng chính quyền TP, tiếp 910 công dân và hơn 80.000 đơn thư…
Mặc dù vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng vẫn còn một số hạn chế. Do đó, ông Uông Chu Lưu cho rằng trong phục hồi phát triển kinh tế, cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân để có giải pháp, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đó giải quyết quyết tốt những bất cập, những khiếu kiện ồn ào.
Đồng thời, phải giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.