Thường vụ Quốc hội phân chia kinh phí thẩm tra, thông qua luật pháp

(PLO)- Phần kinh phí dành cho công tác xây dựng pháp luật đối với việc thông qua, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật phân chia thế nào là điều rất khó và nhạy cảm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết Quy định Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội (danh mục thẩm tra, thông qua).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói Nghị quyết này là rất khó và “nhạy cảm” vì liên quan đến... tiền.

Báo cáo về dự thảo Nghị quyết này dẫn chiếu nguyên tắc áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt được quy định tại Nghị quyết 197, đồng thời bổ sung một số nguyên tắc khác. Theo đó, việc thực hiện Nghị quyết bảo đảm các nguyên tắc như việc chi tiêu phải bảo đảm đúng chế độ, định mức, đối tượng; các cơ quan được giao quản lý, sử dụng kinh phí phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Dự thảo Nghị quyết có 12 phụ lục, trong đó có các phụ lục về danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi trong thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội; thẩm tra, phê chuẩn, quyết định gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế; danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi trong thẩm ra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thường vụ Quốc hội phân chia kinh phí thẩm tra, thông qua luật pháp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận. Ảnh: QH

Theo Nghị quyết 197/2025 của Quốc hội, tổng mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế cơ quan xây dựng, soạn thảo, thẩm định, trình… được hưởng 70%; cơ quan thẩm tra, thông qua hưởng 30%. Dự thảo Nghị quyết này chỉ điều chỉnh phân chia khoản 30% tổng mức chi dành cho nhiệm vụ thẩm tra, thông qua.

Vẫn theo Nghị quyết 197/2025, tổng mức chi cho xây dựng một bộ luật mới, bộ luật thay thế bộ luật hiện hành là 14 tỉ đồng; luật mới thay thế luật hiện hành tổng mức chi là 12,5 tỉ đồng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tổng mức chi là 7 tỉ đồng… Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với một số văn bản pháp quy khác có tổng mức chi là 2 tỉ đồng.

Như vậy, giả sử một bộ luật được xây dựng mới thì kinh phí dành cho nhiệm vụ thẩm tra, thông qua là 4,2 tỉ đồng.

Dự thảo Nghị quyết phân chia số 30% dành cho công tác thẩm tra, thông qua theo tỉ lệ như sau:

Nhóm cơ quan
Các văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội
Các văn bản thuộc thẩm quyền của UBTVQH
Cơ quan chủ trì thẩm tra
27%
23,85%
Cơ quan tham gia thẩm tra (7 cơ quan)
4,66% x 7 = 32,62%
5,22% x 7=36,54%
Cơ quan tham gia về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật
1,6%
0,51%
Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu
3,7%
8,75%
Văn phòng Quốc hội và cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội
18,08%
30,35%
Đoàn ĐBQH và VP Đoàn ĐBQH (34 cơ quan)
0,5 x 34 = 17%

Sau khi một số ủy viên thảo luận, Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.