Thượng tướng Lương Tam Quang làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

(PLO)- Sáu Phó Chủ tịch Hiệp hội, gồm Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Chủ tịch Tập đoàn EVN, Chủ tịch Tập đoàn Viettel, Chủ tịch Tập đoàn VNPT, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ I (2023-2028) của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vào chiều 8-9 đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia gồm 28 người.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các đại biểu được Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ I (2023 – 2028).

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các đại biểu được Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ I (2023 – 2028).

Sáu Phó Chủ tịch Hiệp hội, gồm Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực; Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tập đoàn EVN; Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel; Tô Dũng Thái, Chủ tịch Tập đoàn VNPT; Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT; Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC...

Thay mặt Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chúc mừng thành công Đại hội.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, tình hình an toàn, an ninh mạng thời gian qua diễn biến phức tạp, trong bối cảnh cách mạng khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, trong khi sự phát triển trong nước chưa theo kịp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn trên lĩnh vực an ninh mạng diễn ra gay gắt, quyết liệt hơn, tác động sâu sắc tới tình hình an ninh chính trị toàn cầu, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia trên không gian mạng.

Để giải quyết được những thách thức này, chỉ cơ quan nhà nước là chưa đủ, phải có sự chung tay, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Do đó, vấn đề đặt ra là tập trung xây dựng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp để an ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thực sự trở thành động lực chính cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Việc giải quyết được các vấn đề về nguy cơ, thách thức từ không gian mạng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lớn mạnh, chiếm lĩnh thị trường, thúc đẩy làm chủ, tự chủ được sản phẩm, dịch vụ, công nghệ an ninh mạng. An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phải là động lực tạo ra tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Thứ trưởng Lương Tam Quang được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Để trở thành động lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn liền và đồng hành với các mục tiêu chung bảo vệ an ninh quốc gia, thực hiện tốt các chủ trương của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cần nhận diện rõ những đặc trưng cơ bản của thời đại không gian mạng, gồm: công nghệ trở thành lực lượng sản xuất cơ bản; nhân tài trở thành nguồn lực cơ bản; đổi mới trở thành động lực cơ bản. Tại thời đại không gian mạng, an ninh mạng giữ vai trò quan trọng như tấm khiên, lá chắn, thanh gươm để bảo vệ sự phát triển bền vững. Do đó, cả ba yếu tố về công nghệ, nhân tài và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng lại càng có ý nghĩa quyết định.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các thành viên cần thống nhất nhận thức, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng thời gian qua; ngoài việc phải đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện công tác thực tiễn, còn phải bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên các lĩnh vực có liên quan.

Bên cạnh đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phải đề ra sứ mệnh và tầm nhìn phù hợp với thời đại. “Sứ mệnh” và “tầm nhìn” phù hợp của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia không chỉ là tạo ra lợi nhuận kinh tế, không chỉ là bảo vệ lợi ích của các thành viên, mà phải hướng tới mục tiêu cao cả hơn là trở thành động lực chính cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiến tạo nên nền công nghiệp an ninh mạng Việt Nam, hình thành thị trường an ninh mạng có giá trị cao trên bản đồ quốc tế, tạo ra những tập đoàn, công ty có năng lực mạnh về an ninh mạng được thế giới công nhận, chuyển đổi từ việc gia công, đại lý sang làm chủ, tự chủ về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, một “sứ mệnh” lớn hơn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hơn, quy tụ nhiều hội viên hơn, đoàn kết hơn, sẽ dẫn dắt các doanh nghiệp của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đi xa hơn, cao hơn. Qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, với phương hướng hoạt động cụ thể, khoa học, Hiệp hội sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 2023 – 2028) đã đề ra, có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững kinh tế, xã hội của đất nước, góp phần bảo vệ an ninh, lợi ích và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hiệp hội đã trình bày Quyết nghị của Đại hội nhiệm kỳ I.

Thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hiệp hội đã trình bày Quyết nghị của Đại hội nhiệm kỳ I.

Thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hiệp hội đã trình bày Quyết nghị của Đại hội nhiệm kỳ I.

Theo đó, Chương trình công tác của Hiệp hội nhiệm kỳ I (2023 – 2028) là:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Rà soát, nghiên cứu, dự thảo và đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về an ninh mạng; tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị về an ninh mạng.

Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến an ninh mạng; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hiệp hội.

Ngày 8-5-2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

“Hiệp Hội An mạng mạng quốc gia ra đời là dấu mốc quan trọng ra đời của tổ chức xã hội, nghề nghiệp đầu tiên hướng tới mục tiêu bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, nâng cao tiềm lực quốc gia trên không gian mạng, hình thành hệ sinh thái an ninh mạng bản sắc Việt Nam” – Thứ trưởng Lương Tam Quang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.