Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Cần hơn 200.000 tỉ đồng để làm sạch bom mìn, vật nổ

(PLO)- Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nguồn kinh phí cần để làm sạch bom mìn, vật nổ là khoảng 203.600 tỉ đồng (tương đương 770 triệu USD).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị Huy động nguồn lực trong nước, quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam.

Tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, đã thông tin về chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh và công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Hằng năm, Việt Nam phải chi hàng nghìn tỉ đồng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh để bảo đảm an toàn cho nhân dân, giải phóng đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Kết quả đó đã được hiện thực hóa bằng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể tại các địa phương; số nạn nhân bị tai nạn do bom mìn liên tục giảm, trong 3 năm gần đây chỉ có 2 nạn nhân bị tai nạn, so với những năm trước đã giảm nhiều.

Nhiều nạn nhân bom mìn được tạo điều kiện, hướng dẫn, bố trí công ăn việc làm, cải thiện đời sống và hội nhập cộng đồng, xã hội.

“Đây là những kết quả rất lớn của Chính phủ Việt Nam và sự hợp tác của Chính phủ Hoa Kỳ cùng các nước, tổ chức quốc tế” - ông Chiến nhấn mạnh.

Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Thượng tướng Hoàn Xuân Chiến
Các Tổ chức Hữu nghị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, trên cả nước vẫn còn 5,6 triệu ha diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, tương đương 17,71% diện tích đất tự nhiên. Nhiều vụ tai nạn bom mìn, vật nổ gây thương vong cho người dân, tác động và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội.

Nguồn kinh phí cần để làm sạch bom mìn, vật nổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội khoảng 203.600 tỉ đồng (tương đương 770 triệu USD).

“Với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sự đồng hành, hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, sự ủng hộ của nhân dân, Bộ Quốc phòng tin tưởng công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra”- ông Chiến khẳng định.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Việt Nam tin tưởng 'khi căng thẳng lắng xuống, lòng tin mới nảy mầm'

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến: Việt Nam tin tưởng 'khi căng thẳng lắng xuống, lòng tin mới nảy mầm'

(PLO)- Phát biểu tại Đối thoại Quốc phòng Seoul, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài không chỉ là một lựa chọn chính trị, mà còn là yêu cầu mang tính tất yếu khách quan để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong thế kỷ 21.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.