Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận kết luận về quy hoạch 'treo'

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lấn, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, trái phép trong khu vực quy hoạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận đã có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về rà soát các quy hoạch “treo” kéo dài nhiều năm.

quy hoạch
Khu liên hợp TDTT Bình Thuận quy hoạch từ 2010 đến nay nhưng chưa triển khai.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các ý kiến tham gia, Thường trực Tỉnh ủy kết luận: Thời gian qua, công tác lập quy hoạch, điều chỉnh, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu dân cư còn một số hạn chế, bất cập.

Một số quy hoạch đã được phê duyệt qua nhiều năm chưa triển khai; việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch còn hạn chế, tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép xảy ra ở nhiều nơi, nhất là trên địa bàn thành phố Phan Thiết, gây bức xúc trong nhân dân.

Từ thực trạng trên, việc tăng cường rà soát, tháo gỡ, khắc phục các quy hoạch “treo” như nêu trên là rất cần thiết. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh căn cứ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-TTg, ngày 27-12-2023) để nghiên cứu, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp.

quy-hoach1-4989.jpg
Phối cảnh khu tái định cư chung TP Phan Thiết, Phong Nẫm phê duyệt từ 2013 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Trong đó, quan tâm bố trí đất quy hoạch xây dựng các công trình công cộng (công viên, cây xanh, khu vui chơi…), đất thương mại dịch vụ, đất ở đối với những vị trí phù hợp, tạo dư địa để phát triển lâu dài.

Nghiên cứu triển khai dự án Công viên trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đảm bảo mỹ quan, môi trường tại khu vực này.

Quy hoạch lại Bến xe khách thành phố Phan Thiết đáp ứng mục tiêu xây dựng bến xe du lịch kết hợp với giao thông xanh, bảo đảm nhu cầu sử dụng lâu dài.

Rà soát, tạo quỹ đất để bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tăng cường công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm tình trạng lấn, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, trái phép trong khu vực quy hoạch.

“Đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo này, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến cuối tháng 1-2024 theo Chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy”, Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy kết luận.

Chỉ riêng các dự án khu dân cư như PLO đã đưa tin, hiện trên địa bàn tỉnh có 17 dự án sử dụng vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách, trong đó có những dự án triển khai kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thành.

Cụ thể, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận là chủ đầu tư của ba dự án trên địa bàn TP Phan Thiết gồm Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh (giai đoạn 2), Khu dân cư Tam Biên và Khu dân cư Kênh Bàu, các dự án này đến nay đều chưa hoàn thành

Công ty Vật liệu Xây dựng & Khoáng sản Bình Thuận là chủ đầu tư dự án Khu dân cư đại lộ Hùng Vương giai đoạn 1, TP Phan Thiết, đến nay chưa hoàn thành do vướng mắc trong công tác bồi thường.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là chủ đầu tư của ba dự án, trong đó dự án mở rộng Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh (giai đoạn 2), hiện nay chưa thống nhất ranh giới quy hoạch; khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A vướng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn vướng 29 hộ, trong đó có 11 hộ đang khởi kiện ra TAND tỉnh, 18 hộ chuyển nhượng đất và xây dựng đề nghị được xem xét giải quyết nhu cầu đất ở cho con.

Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B (Khu vực 4) vướng mắc do đa số các hộ dân trong vùng quy hoạch không đồng thuận với nhiệm vụ quy hoạch…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.