Thương mại Việt Nam – Cộng hòa Séc lần đầu đạt 3 tỉ USD

(PLO)- Theo Đại sứ Hynek Kmoníček, tiềm năng phát triển giữa Việt Nam – Cộng hòa Séc hiện còn rất lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm chính thức Cộng hòa Séc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmoníček đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Việt Nam – Cộng hòa Séc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam vào ngày 21-4-2023. Ảnh: TTXVN

Thương mại Việt – Séc lần đầu đạt 3 tỉ USD

Theo Đại sứ Hynek Kmoníček, sự phát triển của mối quan hệ hai nước thật sự là một mô hình tiêu biểu vì Séc là một trong bốn quốc gia đã thiết lập quan hệ đầu tiên với Việt Nam cách đây 75 năm.

Thời gian đó, cùng với Trung Quốc, Liên Xô và Triều Tiên, Séc là quốc gia thứ tư trong lịch sử công nhận Việt Nam là một quốc gia.

Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội hiếm có, đặc biệt là cộng đồng người Việt đông đảo nhất ở Cộng hòa Séc sau 75 năm. Séc chỉ có 10 triệu dân, dân số tương đương với Hà Nội và hiện có hơn 100.000 người Việt sinh sống tại Cộng hòa Séc, là dân tộc thiểu số lớn thứ ba.

Nói về quan hệ song phương, Việt Nam – Cộng hòa Séc đã có những bước phát triển ngoài mong đợi. Thương mại song phương mỗi năm đều tăng trưởng.

Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, kim ngạch thương mại của chúng ta sẽ vượt qua 3 tỉ USD. Thủ tướng Việt Nam sẽ thăm chính thức tới Séc nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ hai nước.

Đây không chỉ là mối quan hệ giữa các Chính phủ, mà thật sự là mối quan hệ giữa Nhân dân hai nước, với gần 300.000 người đã từng học tập tại Cộng hòa Séc vẫn duy trì mối quan hệ với người Séc và nói được cả ngôn ngữ Séc rất khó học.

Theo đại sứ Hynek Kmoníček, Việt Nam thực sự ở một vị trí rất đặc biệt và đối với Séc, Việt Nam là cánh cửa kết nối Séc với tất cả các quốc gia ASEAN. Tiềm năng phát triển giữa hai nước hiện còn rất lớn.

Đại sứ Hynek Kmoníček tin trong tương lai, sẽ có nhiều du khách hơn đến Việt Nam và điều đó đã bắt đầu với các chuyến bay charter trực tiếp đến đảo Phú Quốc, nơi có gần 900 người Séc đến mỗi tuần.

Các mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Séc đang đạt đến tầm cao mới với các khoản đầu tư lớn từ Séc vào Việt Nam. Nhóm các nhà đầu tư trong bảy ngành công nghiệp của Séc đã đầu tư vào hạ tầng điện tại Việt Nam gần nửa tỉ đô la Mỹ và hiện sở hữu nhà máy điện BOT lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam.

Đại sứ Hynek Kmoníček nhấn mạnh một phần quan trọng trong các khoản đầu tư là từ người Việt sống hoặc sinh ra tại Cộng hòa Séc tái đầu tư vào quê hương Việt Nam.

Mỗi năm, số tiền đầu tư từ Việt kiều Séc thường là khoảng 30 triệu đô la Mỹ mỗi dự án, vì vậy đây thực sự là một số tiền đáng kể đang quay trở lại Việt Nam.

Tiềm năng tăng trưởng rất mạnh thời gian tới

Trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hiện đang có nhiều kỳ vọng hai bên sẽ ký một thỏa thuận mới về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục vì lợi ích của sinh viên và các học giả Séc tại Việt Nam.

Đại sứ Hynek Kmoníček kỳ vọng hai Thủ tướng và Chính phủ hai nước sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng trên hết là việc hai Thủ tướng sẽ ký kết một thỏa thuận nâng tầm quan hệ song phương.

Mức độ mới cao hơn của mối quan hệ giữa Séc và Việt Nam sẽ mang lại cho các chính trị gia và đại diện hai nước không gian cho mục tiêu mới của mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai đất nước chúng ta.

Đại sứ Hynek Kmoníček rất kỳ vọng rằng Chính phủ Việt Nam sẽ “bật đèn xanh cuối cùng” cho dự án đầu tư của công ty Sev.en Global Investment tại Việt Nam, cũng như cấp phép để đưa salami (xúc xích tươi) và thịt hun khói của Séc đến với thị trường Việt Nam.

Đại sứ Hynek Kmoníček rất tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy mở đường bay thẳng Prague-Hà Nội, cũng như xem xét thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận miễn thị thực cho du khách Cộng hòa Séc đến Việt Nam.

Tất cả những triển vọng đó, cùng với những lĩnh vực hợp tác thiết thực khác, sẽ góp phần làm tăng khối lượng thương mại hai chiều giữa hai đất nước, thậm chí sẽ vượt qua mức 3 tỉ USD/năm hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.