Thượng cờ Tổ quốc mừng Ngày thống nhất non sông

Lễ thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động ngay tại kỳ đài lịch sử đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, nơi đã chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước ròng rã 21 năm trời. 
 Sáng 30-4, tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2017) và 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1-5-1972-1-5-2017).
Lá cờ Tổ quốc tung bay trên kỳ đài. Ảnh: VGP/Thế Phong Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh và đông đảo nhân dân đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải... đến dự buổi lễ. Lễ thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động ngay tại kỳ đài lịch sử đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, nơi đã chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước ròng rã 21 năm trời.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên kỳ đài. Ảnh: VGP/Thế Phong

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh và đông đảo nhân dân đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải... đến dự buổi lễ.

Lễ thượng cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động ngay tại kỳ đài lịch sử đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, nơi đã chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước ròng rã 21 năm trời. 

Đây cũng là nơi lá cờ Tổ quốc- biểu tượng của hồn thiêng sông núi, của ý chí, của niềm tin và sức mạnh Việt Nam kiêu hãnh tung bay với niềm tự hào dân tộc, niềm tin, ý chí và sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam, là màu son rực rỡ của lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Thế Phong.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Thế Phong.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng ôn lại lịch sử hào hùng của đất nước, quê hương; tôn vinh những chiến công bất tử, những hy sinh vô giá của đồng bào, đồng chí hai miền Nam-Bắc để thực hiện khát vọng thiêng liêng cháy bỏng "Độc lập tự do và thống nhất đất nước".

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng thông tin sau 45 năm giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu đáng tự hào. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ qua đạt 7,4%, GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, thu ngân sách địa bàn tăng 16,6%/năm, đời sống người dân từng bước được nâng cao...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9. Ảnh: VGP/Thế Phong
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9. Ảnh: VGP/Thế Phong

Phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, ra sức gìn giữ và tôn vinh truyền thống tốt đẹp; nêu cao ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ quê hương; tập trung triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Thường thực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng các đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.