Thuế quan của Mỹ thành tâm điểm tại cuộc họp của ASEAN

(PLO)- Tại cuộc họp của ASEAN, Thủ tướng nước Chủ tịch ASEAN 2025 cho rằng các yếu tố thuế quan, hạn chế xuất khẩu và rào cản đầu tư đang trở thành "công cụ lợi hại" của cạnh tranh địa chính trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đưa ra phản ứng chung đối với thách thức về thuế quan trong bối cảnh các biện pháp thương mại đơn phương của Mỹ đang tạo ra bất ổn kinh tế trong khu vực.

malaysia.jpg

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 58 ở thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng nước Chủ tịch ASEAN 2025 cho rằng các yếu tố thuế quan, hạn chế xuất khẩu và rào cản đầu tư đang trở thành "công cụ lợi hại" của cạnh tranh địa chính trị.

ASEAN đang phải đối mặt với thực tế này một cách rõ ràng nên cần phải tăng cường thương mại nội khối.

Trong khuôn khổ AMM-58, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến sẽ đưa quan ngại về thuế quan đơn phương của Mỹ vào thông cáo chung. Dự thảo thông cáo cho rằng thuế quan đơn phương có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự phân mảnh kinh tế toàn cầu và đặt ra các thách thức phức tạp đối với ổn định cũng như tăng trưởng kinh tế của ASEAN.

Theo mức thuế “Ngày giải phóng” được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 2/4, các quốc gia ASEAN bị đánh thuế từ 10% - 49% và theo thông báo mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ hôm 7-7, có 6 thành viên ASEAN sẽ chịu mức thuế mới từ ngày 1-8 tới, trừ khi đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Trong số này, có có 3 nước ASEAN được giảm mức thuế xuất hàng sang Mỹ, gồm Campuchia (từ 49% xuống 36%), Lào (48% xuống 40%) và Myanmar (44% xuống 40%). Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia vẫn chịu mức thuế lần lượt là 36% và 32%, còn Malaysia bị tăng từ 24% lên 25%.

Việt Nam không có tên trong đợt thông báo thuế hôm 7-7 của Tổng thống Trump do hai bên đã đạt được thỏa thuận trước đó.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tham dự các cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các quốc gia đối tác vào cuối tuần này.

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ chuyến đi đầu tiên của Ngoại trưởng Rubio tới châu Á tập trung vào việc tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.