Thuê đất ở Phú Thọ để trồng cần sa rồi mang về Hà Nội bán

(PLO)- Công an huyện Tân Sơn phát hiện số lượng lớn nụ, cành hoa của cây cần sa đã sấy khô tại khu vực vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin công an huyện Tân Sơn vừa phát hiện, thu giữ một lượng lớn cây cần sa.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 15-5, Công an huyện Tân Sơn kiểm tra lán trại của anh Vũ Trần Phú thuộc địa phận đèo Cón, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện phía sau lán trại có một vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép, bên trong có gần 900 chậu nhựa dùng để trồng cây xanh, các loại cây được trồng đều có đặc điểm giống với cây cần sa.

Kiểm tra tại khu vực được rào chắn, công an phát hiện 900 gam nụ, cành hoa được sấy khô. Theo kết quả giám định sơ bộ, tất cả số cây trên đều là cần sa.

Những cây cần sa được trồng trong chậu nhựa, được quây tôn kín đáo
Những cây cần sa trồng trong chậu nhựa, được rào tôn kín đáo. Ảnh: CA

Bước đầu, những người liên quan khai nhận, trang trại trên do Vũ An (50 tuổi, ngụ xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) thuê lại của anh Vũ Trần Phú từ cuối tháng 10-2022 để trồng cây lâu năm, trồng hoa và chăn nuôi gia súc.

Sau đó, ông An đã cùng con trai là Vũ Đình Kha thuê ông Nguyễn Đình Thọ (ngụ khu Trung 1, xã Thu Cúc) và một số đối tượng khác trồng.

Khám xét nơi ở của An, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ một số vật chứng liên quan như hệ thống đèn chiếu sấy khô, gốc cây, lá cây cần sa.

Qua đấu tranh khai thác, ông An đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, sau khi thuê được trang trại rộng khoảng 2,8 ha ở xã Thu Cúc, tháng 3, ông An bắt đầu ươm hạt và trồng. Số cần sa thu hoạch sẽ được về chuyển về huyện Thạch Thất, Hà Nội bằng xe khách hoặc xe mô tô để thực hiện việc sấy khô và đóng gói bán ra thị trường.

Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, ông An đã dùng tôn để bao kín diện tích trồng cần sa, xây dựng hệ thống tường rào kiên cố và hạn chế tiếp xúc với những hộ xung quanh.

Hiện CQĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.