BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Thức trắng đêm tìm hơn 400 học viên cai nghiện bỏ trốn

(PLO)- Con số học viên bỏ trốn khỏi trung tâm khoảng hơn 400 học viên, một phần nhỏ trong đó là nữ.

Như đã thông tin trên PLO, khoảng 20 giờ 30 tối 13-4, hàng trăm học viên của Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh (trụ sở tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) đã tạo cớ phá tường rào trung tâm, bỏ trốn ra ngoài.

Trong đêm, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại trung tâm, ghi nhận tình hình cũng như những biện pháp, nỗ lực của cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc đưa các học viên trên trở về trung tâm và phòng ngừa nguy cơ phạm pháp hình sự khi số học viên này ra ngoài.

Ghi nhận tại trung tâm được biết con số học viên bỏ trốn khỏi trung tâm khoảng hơn 400 học viên, một phần nhỏ trong đó là nữ. Tổng số học viên của trung tâm là hơn 600 người.

Giám đốc trung tâm cho hay đây đều là các học viên mới được các địa phương đưa lên trung tâm. Họ đều đang trong thời gian chờ phán quyết của tòa về việc cai nghiện, chữa bệnh bắt buộc. Con số học viên thời điểm đêm 13-4 sở dĩ chưa thể thống kê chuẩn xác là do tình hình chưa ổn định, không thể điểm danh.

Khoảng thời gian xảy ra vụ việc, một bảo vệ nhận được thông tin trong phòng của một trong các học viên mới có xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Bảo vệ này đã mở cửa phòng để tìm hiểu thì bất ngờ bị khống chế rồi bị đánh. Sau đó, nhóm học viên trong phòng chạy ra ngoài, phá cửa các phòng khác và mấy trăm người chạy về hướng cổng chính trung tâm.

Khi ấy tại trung tâm chỉ có chưa đến chục bảo vệ trực. Do tình thế bất ngờ, các bảo vệ đã khóa cổng lại, dùng bình xịt hơi cay để khống chế các học viên.

Tuy nhiên, lúc này một nhóm học viên đã quay ngược lại tường phía sau trung tâm, dùng đá (bỏ lại trong quá trình xây dựng trung tâm trước đây) đập liên tiếp vào tường tạo ra các lỗ hổng để chui qua. Các học viên khác cũng đã chui qua theo hướng này ra ngoài. Do lực lượng bảo vệ mỏng nên đã không thể chặn được các học viên.

Có mặt tại trung tâm, Đại tá Bùi Văn Thảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng công an, chiến sĩ các phòng trong đó có hình sự, CSGT, CSTT, cơ động, công an các huyện và xã khẩn trương lập chốt chặn để tìm kiếm đưa học viên về trung tâm. Việc phong tỏa, khám nghiệm hiện trường cũng được tiến hành ngay trong đêm.

Theo Đại tá Thảo, điều quan trọng nhất là ngăn chặn các học viên trong quá trình bỏ trốn vì cần tiền, quần áo, đồ ăn mà gây ra các vụ phạm pháp hình sự cho người dân xung quanh, nhất là vào thời điểm gần sáng.

Lực lượng chức năng trong đó chủ yếu là công an đã chia ra các tuyến đường, vị trí quanh trung tâm để tìm học viên và đưa về.

Đến rạng sáng 14-4, gần 60 học viên đã được tìm thấy đưa về trung tâm. Việc tìm kiếm gặp khó do trời tối, xung quanh trung tâm là rừng cao su hoang vắng. Các lực lượng chia nhau ra tuần tra, kiểm soát suốt đêm không nghỉ.

Ngay khi biết tin, bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã có mặt tại trung tâm để nắm tình hình, chia sẻ động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm học viên.

Bà Yến cho hay ngay trong sáng 14-4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ họp khẩn cấp để nghe báo cáo và đưa ra các giải pháp xử lý vấn đề này. Bà Yến cũng cho rằng quan trọng nhất là thông báo đến người dân, tiếp tục nhanh công tác tìm kiếm các học viên để người dân yên tâm.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.