Thực tập sinh Việt Nam trộm và mổ heo bị cảnh sát Nhật bắt

(PLO)- Nhiều công dân Việt Nam bị cảnh sát Nhật Bản bắt vì tình nghi trộm và mổ heo trái phép.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vừa có công điện gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an… về việc người Việt liên quan đến các vụ trộm gia súc, gia cầm được truyền thông Nhật Bản đưa tin những ngày qua.

Theo đó, cơ quan này xác nhận ngày 28-10, Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ bốn thực tập sinh người Việt Nam tại thành phố Ohta, tỉnh Gunma vì tình nghi mổ heo trái phép trong phòng ở. Cạnh đó, cảnh sát cũng bị nghi ngờ nhóm người này liên quan đến các vụ trộm cắp heo gần đây tại khu vực Kanto của Nhật Bản.

Cảnh sát tại ngôi nhà ở thành phố Ohta, tỉnh Gunma, nơi các nghi phạm Việt bị bắt trong tháng 10. Ảnh: Nikkei.

Trong số bốn thực tập sinh này, có một người đã bị bắt đầu tháng 10 vì tình nghi ăn trộm dưa trong ruộng ở thành phố Ohta.

Tiếp đó, ngày 29-10, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 10 người Việt Nam, cả nam và nữ, vì tàng trữ 3,4g chất kích thích và ma túy tổng hợp (MDMA) tại nhà riêng ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama và thành phố Isesaki, tỉnh Gunma. Những người này bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến nhập lậu chất kích thích và ma túy tổng hợp để bán lại cho những người Việt Nam khác.

Ngày 1-11, cảnh sát tiếp tục bắt giữ một thực tập sinh người Việt Nam có tên Trần Xuân Công, tại tỉnh Saitama do nghi mổ heo trong phòng tắm không có giấy phép. Hiện cảnh sát cũng nghi ngờ Công có kế hoạch bán lại thịt heo.

Các vụ bắt giữ kể trên xuất phát từ hoạt động điều tra của cảnh sát Nhật Bản sau khi nhiều trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại một số tỉnh xung quanh thủ đô Tokyo gần đây liên tiếp trình báo bị mất cắp gia súc, gia cầm và hoa quả với số lượng lớn.

Tin tức về các vụ bắt giữ này không chỉ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Nhật Bản mà còn đang được lan truyền rất nhanh qua các trang mạng xã hội, với nhiều bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng người Việt tại Nhật nói riêng và hình ảnh Việt Nam nói chung.

Nguyên nhân của việc công dân Việt Nam vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng nhanh thời gian qua tại Nhật có một phần do hiện có rất nhiều công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt tại Nhật Bản trong thời gian dài do không thể trở về nước khiến cuộc sống rơi vào túng quẫn và bế tắc.

“Vì vậy, chúng tôi mong Chính phủ quan tâm, đẩy nhanh việc tăng cường các chuyến bay giải cứu và sớm nối lại các chuyến bay thương mại để đưa công dân về nước, tránh để công dân ta phải vi phạm pháp luật do bị đẩy vào tình thế túng quẫn…” - văn bản do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.