Thực hư tin đồn có người thả rắn lục đuôi đỏ ở TP.HCM

(PLO) – Ngày 26-6, ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch UBND quận 12 khẳng định UBND quận đã chỉ đạo công an quận tiến hành xác minh tin đồn có người thả rắn lục đuôi đỏ trên địa bàn quận. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh thì phía công an báo cáo là không có trường hợp này.

Theo ông Thắng trước đó xuất hiện một số tin đồn là có người thả rắn lục đuôi đỏ ra trên địa bàn quận. Tuy nhiên, sau đó UBND quận đã chỉ đạo công an quận tiến hành xác minh. Qua quá trình xác minh thì phía công an báo cáo là không có trường hợp này. Đối với những người truyền tai nhau thì công an đã giao cho cảnh sát khu vực giáo dục và trấn an người dân.

Trước đó, UBND quận 12 cho biết sau khi nắm được thông tin rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại một số phường trên địa bàn quận thì UBND quận đã thành lập tổ công tác để điều tra, xử lý rắn lục đuôi đỏ.

Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại địa bàn quận 12 bị người dân đập chết. Ảnh: TRUNG THANH

Tổ công tác có ba trách nhiệm chính là điều tra tình hình xuất hiện rắn lục đuôi đỏ trên địa bàn quận; báo cáo kết quả cũng như tham mưu UBND quận hướng xử lý; tổ chức hướng dẫn, điều trị cho nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Ông Thắng cho biết thêm rắn lục đuôi đỏ là một trong số các loài rắn có nọc độc cực mạnh, khi bị cắn thì vết thương cháy máu nhiều và sưng phù rất nhanh, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó, UBDN quận đã chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng phối hợp với UBND 11 phường tổ chức ra quân với người dân dọn dẹp vệ sinh, phát quang các khu vực xung quanh nhà cũng như nơi làm việc.

Theo ông Thắng nguyên nhân chủ yếu có thể là do tác động của con người vì hiện nay những khu vực này xây dựng bờ bao, chặt hết cây cối làm cho chỗ sinh sống của rắn bị ảnh hưởng.

Người dân vừa bắt được rắn lục đuôi đỏ tại phường Thạnh Lộc ngày 25-6. Ảnh: TRUNG THANH

Cùng ngày, Trung tâm y tế dự phòng quận 12 cho biết qua sát minh ban đầu tại địa bàn ba phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuận và An Phú Đông thì ghi nhận được hai con rắn lục đuôi đỏ và nhiều con khác bò ngoài vườn.

Theo đó tại phường Thạnh Xuân chưa phát hiện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện. Tại phường An Phú Đông phát hiện hai con tại khu phố 1 và khu phố 3.

Còn tại phường Thạnh Lộc theo trình bày của anh Nguyễn Nhật Thạch (địa chỉ 7/8, đường TL19, khu phố 3C) thì cho biết trong ngày 20-6 anh phát hiện có một số con bò ngoài vườn. Nhà anh đã tự xử lý bằng cách đập chết.

Đặc biệt theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng thì lúc 20 giờ 30 phút ngày 21-6 anh Nguyễn Văn Mừng (1962) tại tổ 48, khu phố 3, phường An Phú Đông bị rắn cắn. Sau khi bị cắn người nhà đã đưa bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện quận Thủ Đức để điều trị.

Theo khuyến cáo của Trung tâm y tế dự phòng quận 12 thì người dân quanh khu vực xuất hiện rắn lục đuôi đỏ cần phát quang bụi rậm tránh để khu vực xung quanh nhà có nhiều cây cối um tùm. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã hướng dẫn người dân khi bị rắn cắn cần chuyển đến Khoa chống độc Bệnh viện 175 để được cấp cứu kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.