Thực hiện khai báo y tế tại các chợ ở TP Thủ Đức

(PLO)- Nhiều khu chợ tại TP Thủ Đức, TP.HCM bắt đầu áp dụng việc khai báo y tế điện tử theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Theo ghi nhận, tại các khu chợ sầm uất trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM như chợ Bắc Ninh, chợ Thủ Đức, chợ Kiến Thiết, chợ Tăng Nhơn Phú A… các điểm buôn bán tự phát đã được lực lượng chức năng giăng dây để hạn chế việc tụ tập mua, bán. 

Các chợ cũng bắt đầu thực hiện việc khai báo y tế điện tử với người ra vào chợ.

Từ 24-6, UBND TP.HCM yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế điện tử khi đến chợ, siêu thị, các nơi công cộng... Ảnh: THANH TUYỀN

Sáng 24-6, khu vực chợ Bắc Ninh (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) đã vắng người bán ở dọc con đường vào chợ.

Ở khu chợ truyền thống cố định vẫn được bán hàng như mọi ngày. Tại khu chợ này, lực lượng chức năng cũng đã lập 3 chốt kiểm tra để kiểm soát việc người dân ra, vào.

Khu vực chợ Thủ Đức, một trong những khu chợ sầm uất nhất cũng thưa người qua lại.

Không còn các điểm buôn bán thường ngày dọc các con đường quanh chợ.

UBND phường Linh Tây cũng đã bắt đầu áp dụng việc khai báo y tế điện tử đối với người ra, vào khu chợ này.

Trước đó, trưa ngày 23-4, những người bán hàng xung quanh khu chợ Kiến Thiết (phường Hiệp Phú) và chợ Tăng Nhớn Phú A (phường Tăng Nhơn Phú A) cũng được lực lượng chức năng vận động tạm ngưng buôn bán. Nhiều điểm buôn bán nhỏ, lẻ gần khu chợ đã chủ động chấp hành.

Những ngày qua, các phường trên địa bàn TP Thủ Đức đã tăng cường vận động người buôn bán ở lòng lề đường, các nhóm chợ tự phát tạm ngưng buôn bán.

Tại phường Hiệp Bình Phước, nơi có nhiều điểm buôn bán tự phát vì có các điểm giáp ranh với Bình Dương, chính quyền đã nỗ lực để vận động người dân không tụ tập buôn bán trong những ngày này.

Cụ thể, phường đã cho giải tỏa một khu chợ tự phát trên tuyến Quốc lộ 13, đồng thời tăng cường kiểm tra thực tế việc buôn bán dọc lề đường, các hẻm nhỏ.

Tại phường Trường Thạnh, qua nhiều lần kiểm tra, người dân không còn tập trung nhiều tại khu vực buôn bán tự phát mà chuyển sang mua hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đảm bảo giãn cách xã hội và quy định phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Chính phủ cũng như Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM .

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm, đội kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, xử phạt.

Vừa qua, tổ kiểm tra đã lập 2 biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 2 biên bản nhắc nhở quán bán hàng mang về chưa chấp hành đúng quy định phòng, chống dịch; nhắc nhở 25 hàng quán không thiết yếu, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường yêu cầu tạm ngưng kinh doanh.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 24-6 tại một số khu chợ ở TP Thủ Đức:

Một điểm chốt ngay trên tuyến đường ra vào chợ Bắc Ninh, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Đến sáng nay, khung cảnh buôn bán nhộn nhịp dọc con đường này đã không còn. Nhiều tiểu thương đóng cửa theo sự vận động của chính quyền. Ảnh: THANH TUYỀN

Khu vực chợ Kiến Thiết, phường Hiệp Phú yêu cầu người dân khai báo y tế điện tử khi vào chợ. Ảnh: THANH TUYỀN

Chợ Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú A cũng được chính quyền giăng dây khu vực bên ngoài, hạn chế các điểm bán hàng nhỏ, lẻ xung quanh chợ. Ảnh: THANH TUYỀN

Các kios nhỏ ở chợ Tăng Nhơn Phú cũng tạm thời đóng cửa. Ảnh: THANH TUYỀN

Một điểm chợ tự phát trên Quốc lộ 13 được chính quyền giải tán ngay sau khi có chỉ đạo của TP từ ngày 19-6. Ảnh: THANH TUYỀN

TP.HCM: Từ 24-6, đi chợ, ra nhà ga, bến xe… phải khai báo y tế điện tử

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.